A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Giao nhiệm vụ tham gia Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh toàn quân năm 2022

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh toàn quân năm 2022. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu động viên cán bộ tham gia thi. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự buổi giao nhiệm vụ có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; một số cơ quan Quân khu có liên quan và các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Quang cảnh Hội nghị giao nhiệm vụ cho Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội thi năm 2022

 

Hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực đội ngũ chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm cơ sở để các cấp rút kinh nghiệm chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương trong tình hình mới.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu động viên cán bộ tham gia thi.
Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu giao nhiệm vụ cho các thí sinh.
Các đồng chí dự giao nhiệm vụ.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chỉ thị của Quân khu, Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Hội thi. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ cho Quân khu kiểm tra trước khi tham gia thi của Bộ. Cán bộ tham gia thi phải tận dụng thời gian; bố trí, sắp xếp hợp lý, khoa học, tổ chức phân công chỉ huy, điều hành đơn vị chặt chẽ để tập trung ôn luyện. 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ.

 

Quá trình tham gia thi chấp hành nghiêm kế hoạch và các quy chế, quy định thi của Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Từng đồng chí bình tĩnh, tự tin, phát huy hết chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy, lãnh đạo chủ trì đơn vị và phải có tính đồng đội cao. Nắm vững các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng liên quan đến các hoạt động về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và thực tiễn của đơn vị, vận dụng sát vào quá trình thi của Bộ để đạt kết quả cao nhất…

Các thí sinh tham gia kiểm tra thử nội dung nhận thức về công tác Đảng, công tác chính trị.
Các thí sinh tham gia kiểm tra điều lệnh đội ngũ tay không.

 

Hội thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh toàn quân năm 2022 sẽ diễn ra đầu tháng 7/2022. Nội dung thi gồm 2 phần lý luận và thực hành. Đối với nội dung thi lý luận gồm: nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng; công tác đảng, công tác chính trị; hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Phần thi thực hành: Xây dựng quyết tâm, nghị quyết (xây dựng quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố; xây dựng nghị quyết lãnh đạo tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố); bắn súng K54 bài 1, bài 1b (theo độ tuổi); điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

Ngay sau khi giao nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức kiểm tra thử nội dung chính trị, bắn súng, điều lệnh đối với Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội