A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Huy động hơn 1,4 triệu cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ

Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2022, Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2021 Bộ Tham mưu đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục Quốc phòng - An ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương kịp thời, đồng bộ, thống nhất, sát với thực tế, đạt kết quả tương đối toàn diện trên các mặt công tác.

Đại tá Đặng Xuân Thu, Trưởng phòng Dân quân tự vệ Quân khu báo cáo kết quả công tác dân quân tự vệ, giáo dục Quốc phòng và An ninh, một số công tác quốc phòng địa phương năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Mặc dù bị ảnh hưởng, chi phối của thiên tai, dịch Covid-19 nhưng các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra, nổi bật là: Huấn luyện dân quân tự vệ đạt 100% cơ sở, quân số đạt 97,4%, chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chỉ đạo, theo dõi các địa phương, cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025”. Chỉ đạo hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Hải đội Dân quân Thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Trong năm các địa phương đã tổ chức huy động lực lượng dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu, phối hợp với các lực lượng tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch Covid-19 và tham gia chữa cháy rừng với 299.583 lượt cán bộ, chiến sĩ, với 1.415.291 ngày công. Hoạt động của dân quân tự vệ đúng pháp luật, đạt hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao...

Các đại biểu dự Hội nghị dự lễ khai giảng khóa học giáo dục Quốc phòng và An ninh dành cho sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.

 

Các địa phương đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng Chốt chiến đấu dân quân thường trực; xây dựng trụ sở, nhà trực cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mua sắm công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, hỗ trợ ngày công lao động và bảo đảm tiền ăn cho dân quân tự về đúng quy định. Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh được triển khai toàn diện, chặt chẽ, chất lượng tốt, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nêu những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đồng thời, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, biện pháp thực hiện trong năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị theo dõi giới thiệu quy trình liên kết, nạp khí CO2 cho lựu đạn TĐT-15 tại Trường Quân sự Quân khu 4.

 

Trước đó, trong sáng ngày 11/01/2022, đại biểu Phòng Dân quân tự vệ Quân khu, thủ trưởng và đại biểu Ban Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tham quan hoạt động tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh; tham quan giới thiệu quy trình liên kết, nạp khí CO2 cho lựu đạn TĐT-15 tại Trường Quân sự Quân khu 4.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội