A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại tỉnh Thanh Hóa

Trong 2 ngày 11 và 12/10/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tham gia đoàn kiểm tra có Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập, các tổ đạo diễn Quân khu.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu thông qua báo cáo quyết tâm chiến đấu tại thực địa.

 

Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hệ thống công sự, hầm hào và các thiết chế bố trị tại Sở chỉ huy diễn tập; theo dõi, chỉ đạo diễn tập thử các hội nghị của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, sở, ngành; thông qua các phương án thực binh, tiếp nhận quân nhân dự bị động viên...

Kiểm tra việc bố trí các thiết chế bố trị tại Sở chỉ huy diễn tập.
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và tỉnh Thanh Hóa theo dõi, thông qua phần thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

 

Sau khi kiểm tra và thông qua các nội dung, phát biểu kết luận ở các nội dung kiểm tra, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương các lực lượng, ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đồng thời, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu cũng yêu cầu, thời gian tới, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung trong phần thực binh sát với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn, sẵn sàng bước vào diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Một số hình ảnh kiểm tra các nội dung

 

 
 
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu theo dõi, chỉ đạo Hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong diễn tập.
 
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và tỉnh Thanh Hóa thông qua phần thực binh chống gây rối bạo loạn của Công an tỉnh Thanh Hóa trong diễn tập.
 
Lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát cơ động thực hành thông qua phần đánh bắt lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trong diễn tập.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu kết luận nội dung chống gây rối bạo loạn của Công an tỉnh Thanh Hóa trong diễn tập.
Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung thực hành thiết quân luật của thành phố Thanh Hóa.
 
Lực lượng vũ trang thành phố Thanh Hóa thực hành nội dung thiết quân luật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.
 
 
Thông qua phần thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.
Các cơ quan Quân khu rút kinh nghiệm phần thực binh đánh địch đổ bộ đường biển.

 

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội