Quân khu 4: Kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 283
Sáng 23/4/2026, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật; an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 tại Lữ đoàn 283.
Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trần Xuân Hoè, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng; Đại tá Võ Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn 283.
Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị, kho tàng, trạm xưởng, đoàn công tác đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ của Lữ đoàn. Nổi bật, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp công tác giáo dục, tuyên truyền, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành quy định về an toàn trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ đúng kế hoạch, sử dụng thành thạo trang bị chữa cháy. Công tác an toàn điện, chống sét, kiểm định các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được duy trì đúng quy định. Năm 2025, Lữ đoàn không để xảy ra tai nạn lao động, mất an toàn giao thông.
Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; hệ số kỹ thuật, hệ số sẵn sàng chiến đấu của vũ khí, trang bị luôn đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Hệ thống kho tàng, trạm xưởng, nhà xe, trận địa được củng cố thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, phương tiện mới; tổ chức tiếp nhận xe ô tô, vũ khí, đạn dược bảo đảm đúng quy định, an toàn.
Các mặt công tác hậu cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải duy trì nền nếp, góp phần giữ vững và từng bước nâng cao đời sống bộ đội.
Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Lữ đoàn 283 tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị về công tác hậu cần, kỹ thuật; tăng cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, tổ chức tốt Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Các kiến nghị, đề xuất về bảo đảm trang bị cá nhân khi cơ động sẵn sàng chiến đấu, đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, tham mưu để chỉ đạo giải quyết.
Tin, ảnh: CẢNH VINH



