Quân khu 4: Kiểm tra công tác Hậu cần - Kỹ thuật và An toàn lao động tại Kho Kỹ thuật K2
Ngày 29/4/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Huy Việt, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Kho K2 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 4).


Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Kho K2 trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh Quân khu về dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật (HCKT) sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Hệ thống văn kiện được rà soát, bổ sung đầy đủ, bảo đảm kịp thời cho mọi tình huống.


Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt Thông tư số 96/TT-BQP ngày 25/8/2025 của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng ăn cho bộ đội. Đáng chú ý, công tác quân y chăm sóc sức khỏe quân nhân được duy trì bền vững, quân số khỏe đạt 99,5%. Trong công tác doanh trại, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo địa danh mới và triển khai quy hoạch Phân kho Đạn K41 giai đoạn 2026 - 2030.

Về mặt kỹ thuật, Kho K2 đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Đơn vị đã tổ chức xử lý khẩn cấp đạn cấp 5 nguy hiểm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát vũ khí cho các đơn vị đặc công, chống khủng bố.

Đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN), từ tháng 3-2025 đến nay, đơn vị không để xảy ra sự cố hay tai nạn lao động. Hệ thống thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được kiểm định 100%; trị số điện trở hệ thống chống sét được kiểm tra định kỳ đúng quy định. Đơn vị cũng hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh Nghệ An (PC07) sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố trên địa bàn.


Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Huy Việt yêu cầu chỉ huy Kho K2 nhanh chóng khắc phục một số tồn tại như: Cập nhật kịp thời sổ sách, giáo án huấn luyện; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Trong thời gian tới, đơn vị cần tập trung hoàn thành 100% kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và nghiêm cứu, đầu tư nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, quyết tâm giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH



