A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Trong 2 ngày 31/8 và 1/9/2021, Quân khu 4 đã tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân khu năm 2021. Tham gia Hội thi có 22 thí sinh là cán bộ Đoàn của các cơ quan, đơn vị có tổ chức đoàn trực thuộc Quân khu được tuyển chọn qua hội thi cấp cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng ban Tổ chức Hội thi dự, chỉ đạo.

 

Do tình hình dịch Covid-19, Hội thi được tổ chức từ hình thức tập trung sang hình thức chấm video - clip. Theo đó các thí sinh dự thi sẽ tổ chức ghi hình các phần thi của minh tại cơ quan, đơn vị, sau đó chuyển video - clip để Ban Giảm khảo chấm thi tại cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu.  

   

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Hội thi.

         

 Với chủ đề "Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo", tham gia Hội thi, mỗi thi sinh trải qua 3 phần thi gồm: Đề cương; báo cáo chuyên đề và thi năng khiếu. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các thi sinh đã thực hiện tốt việc soạn thảo Đề cương Báo cáo chuyên đề dự thảo chương trình hoạt động; nội dung sâu sắc, lập luận chặt chẽ, nhạy bén chính trị, có tính định hướng tư tưởng, tuyên truyền cao, nhiều biện pháp đề xuất có tính khả thi, sáng tạo, sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị mình.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu tại Hội thi.

 

Kỹ năng báo cáo viên chuyên đề đã xác định chủ đề phù hợp, tập trung vào những vấn đề mới, mang tính thời sự. Phương pháp báo cáo sáng tạo, hấp dẫn, chất giọng truyền cảm, dễ nghe, dễ hiểu, kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với hình ảnh minh họa. Nội dung năng khiếu phát huy tốt khả năng, sở trường của bản thân phụ hợp với nhiệm vụ và đặc thù của cơ quan, đơn vị; nội dung thi được quan tâm đầu tư, dàn dựng công phu..

Ban Giám khảo Hội thi.

 

 

Nội dung thi của Sư đoàn 324.

 

Nội dung thi của Cục Chính trị.

 

Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2021 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần nâng cao hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của LLVT Quân khu 4 trong thời gian tới.

        

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 báo cáo kết quả Hội thi.

 

  Ban Tổ chức đã tặng 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba cho các thí sinh đạt giải. Theo đó, giải Nhất thuộc về Thiếu úy Trần Thị Hà Phương (Cục Chính trị); giải Nhì thuộc về Thượng úy Nguyễn sỹ Tuấn (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206), Trung úy Trần Sỹ Minh Phúc (Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình), Đại úy Nguyễn Văn Nam (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng không 283); giải Ba thuộc về Thượng úy Lô Việt Hoàng (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324), Trung úy Nguyễn Thanh Ôn (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968), Trung úy Lê Văn Nhớ (Tiểu đoàn Hỗn hợp Ban CHQS huyện Cồn Cỏ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), Thiếu tá Phạm Văn Hùng (Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội