A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Bình: Huy động gần 135.350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Sáng ngày 13/6/2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự, phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu Phòng Tổ chức, Phòng Tác chiến, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 436-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 4, trong 10 năm qua, công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình triển khai quyết liệt, đồng bộ; thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả nên đã hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Thông qua việc giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Trong 10 năm qua (2014-2024), địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 18 cơn bão, 69 đợt áp thấp nhiệt đới; 176 trận giông lốc, sét; 36 đợt mưa lớn; 239 vụ cháy nổ, 283 vụ cháy rừng, 422 vụ tai nạn trên biển và đuối nước. Hậu quả sự cố, thiên tai làm 61 người chết, 323 người bị thương, 154 tàu thuyền bị cháy, chìm, hư hỏng nặng. Thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân hàng nghìn tỷ đồng.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo “Chủ động phòng, chống, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo Lực lượng vũ trang tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do cấp trên tổ chức; hiệp đồng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh cho hơn 1.930 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Chủ động tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão cấp tỉnh. Hằng năm, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, phòng chống cháy rừng các huyện, thị xã, thành phố.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nhà trực, phòng trực cho dân quân cơ động trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn; đồng thời sẵn sàng huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ để phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn theo phương châm “bốn tại chỗ”. Hiện nay, toàn tỉnh bố trí được 113 nhà trực, phòng trực cho dân quân cơ động thực hiện nhiệm vụ; 4.748 công trình nhà chống ngập lụt, chống bão lũ nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ năm 2014-2024, Lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã huy động 135.349 lượt người (trong đó, Quân đội 23.921 lượt người, dân quân tự vệ 111.428 lượt người); 235 lượt xuồng cứu hộ - cứu nạn, 638 lượt ô tô và nhiều phương tiện, trang bị khác tham gia di dời, sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả các sự cố, thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, thông qua đó đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Trần Chí Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai của Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình trong những năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu, thời gian tới tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hỏa, cứu hộ cứu nạn. Chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình thiên tai, sự cố, cháy nổ, cháy rừng và cứu hộ cứu nạn; kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp. Phối hợp tổ chức các trạm khảo sát, hệ thống cảnh bảo khí tượng để đối phó khi có tình huống được kịp thời. Đặc biệt là xây dựng hệ thống thủy điện, hồ đập, trồng và bảo vệ rừng... phải tính toán chặt chẽ cả lợi ích kinh tế và những thiệt hại rủi ro có thể xảy ra.

Thượng tá Trần Ngọc Vinh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Trạch phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Ngô Mậu Túy, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Lê Thanh Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 996 phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên trách, kiêm nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn, diễn tập phòng thủ dân sự; diễn tập phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo hướng cơ bản, chuyên sâu, sát tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân và đề nghị Bộ Tư lệnh khen thưởng 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh công bố Quyết định khen thưởng.
Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá  nhân.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội