A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu 4, đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 4, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, công tác phụ nữ (CTPN) và phong trào phụ nữ (PTPN) của Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị Quân khu 4 được triển khai toàn diện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Quá trình thực hiện PTPN luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo thu hút nhiều hội viên tham gia, qua đó làm tỏa sáng phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Quân khu 4 trong thời kỳ mới.

Gắn phong trào với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị

Quán triệt, thực hiện chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị, nhiệm kỳ 2016-2021 và phát huy truyền thống “Kiên trung, sáng tạo, mẫu mực, nghĩa tình, đoàn kết, quyết thắng”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Cục Chính trị đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và rèn luyện theo tiêu chí “4 tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt). Các PTPN đã cụ thể hóa các tiêu chí thi đua sát với nhiệm vụ của cơ quan và đặc thù của Hội.

Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Hội.

Theo đó, hằng năm, các hội viên Hội Phụ nữ Cục Chính trị thường xuyên kết hợp giữa phát động phong trào thi đua của phụ nữ gắn liền với thực hiện các nội dung tiêu chí các phong trào “toàn quân xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ Quân khu 4 thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ gắn với rèn luyện các tiêu chí phụ nữ 4 tốt”… Từ năm 2016-2021 đã có 100% hội viên được tuyên truyền các kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sinh sản; phòng chống bạo lực gia đình, phòng, chống HIV/AIDS. Kết hợp sinh hoạt chuyên đề và định kỳ, trao đổi kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, kinh nghiêm nuôi con, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì có hiệu quả “Câu lạc bộ hát ru và dân ca”, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi tuyên truyền với nhiều chủ đề về xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình”, “Bữa cơm gia đình”, “Bình đẳng giới”; hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng thanh lịch trong tà áo dài truyền thống”, “Cắm hoa nghệ thuật”…

Hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị trổ tài cắm hoa và thuyết trình sản phẩm của mình.

 

Hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

 

Bằng các giải pháp, hình thức thực hiện phong phú, hiệu quả, nhiệm kỳ 2016-2021, 100% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Chính trị đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch” và danh hiệu gia đình văn hóa. Đây là cơ sở để các cấp hội phụ nữ Cục tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn là hạt nhân nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Trung tá Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị cho biết: “Để CTPN và PTPN Cục đi vào chiều sâu, hiệu quả, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị. Cán bộ Hội luôn xác định tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, quan tâm chăm lo đến từng hội viên. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp với các tổ chức quần chúng, cấp ủy, địa phương đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tạo môi trường văn hoá tinh thần phong phú, lành mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các hoạt động phối hợp tập trung thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo…”.

Tham gia các hoạt động giao lưu thể dục thể thao với các đơn vị bạn.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện CTPNPYPN, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ Hội phụ nữ có thành tích xuất sắc trong CTPN và phòng trào thi đua phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2015-2020. Năm 2017, 2019, 2020 được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu khác. Kết quả trên cho thấy các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội Phụ nữ cục Chính trị ngày càng nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng trong LLVT Quân khu. Cán bộ, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phát huy phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo

Trung tá Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị chia sẻ: "Tuy quân số của Hội không đông lại phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng với quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nhiệm kỳ qua chúng tôi luôn tìm tòi những cách làm sáng tạo, mô hình phù hợp để CTPN, PTPN, mỗi chương trình, mỗi cuộc vận động của Hội được triển khai thực hiện hiệu quả. Chính điều này đã góp phần thu hút hội viên tham gia, tạo mối đoàn kết thống nhất để Hội phụ nữ hoạt động đúng hướng, ngày càng phát triển".

Tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, đơn vị Cục Chính trị chúng tôi được biết, thông qua các mô hình: “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế”, “Ngày tiết kiệm vì người nghèo”, “Thu gom giấy loại ”… Hội Phụ nữ Cục đã động viên chị em thực hành tiết kiệm, tự nguyện quyên góp tạo quỹ hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội có 2/2 tổ tiết kiệm với 100% hội viên tham gia, với nguồn vốn gần 50 triệu đồng. Theo đó, các hội viên đã luân phiên sử dụng hiệu quả, phần nào giải quyết khó khăn giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Cùng với thực hiện mô hình “Thu gom giấy loại” từ các phòng, ban, cơ quan đến nay Hội cũng tạo được nguồn thu hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động hội trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, Hội luôn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên gia đình hội viên lúc khó khăn đột xuất, động viên, chia sẻ với các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…

 

Hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị ​​thực hiện mô hỉnh "thu gom giấy loại" để gây quỹ hoạt động.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng hoạt động Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị thường xuyên phối hợp với Hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong Quân khu và các địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức cho hội viên tham quan học tập tại Đà Nẵng, Đà Lạt, giao lưu với Hội Phụ nữ huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” đã ủng hộ nhiều phần quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bão lũ năm 2020 tại Hướng Hóa (Quảng Trị), động viên thân nhân gia đình các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 với số tiền trị giá hàng chục triệu đồng; phối hợp với các đơn vị tổ chức thắp nến tri ân nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm…

Hội viên Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị đã phối hợp với các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình quân nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm, chốt trạm ngăn chặn dịch; phát động hội viên nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch; tích cực vận động, quyên góp tiếp nhận các trang thiết bị y tế như: Khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ chống dịch, dung dịch sát khuẩn... để tặng lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn quân khu.

Để có được những phong trào hay, những việc làm tốt, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để hội viên nắm chắc, hiểu rõ ý nghĩa của từng mô hình, từng việc làm; xây dựng thành những chương trình hành động với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện một cách cụ thể, đồng bộ; dân chủ bàn bạc thống nhất về nhận thức và cùng nhau đoàn kết thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị. Đặc biệt, cán bộ Hội luôn xác định tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao.

Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, Trợ lý Phụ nữ, Phòng Quần chúng cho biết: “Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị luôn là đơn vị dẫn đầu về CTPN và PTPN. Các hoạt động, phong trào đã đi vào thực chất, hướng về cơ sở với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào của phụ nữ Quân khu trong thời gian qua”.

“Nhiệm kỳ tới, CTPN và PTPN của Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu, rèn luyện; quan tâm, chăm lo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giúp đỡ để các hội viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, làm cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng và thực hiện tốt các mô hình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động thuyết phục 100% hội viên tích cực tham gia hiệu quả vào các hoạt động và phong trào phụ nữ”, Trung tá Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Cục Chính trị khẳng định.

DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội