Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92: Thực hiện tốt Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Đoàn 92) tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua (PTTĐ) "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" giai đoạn (2020 - 2025). Dự theo dõi Hội nghị có đồng chí Thượng tá Thái Kiên Định, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu; Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Đoàn; chỉ huy, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị.
5 năm qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp Đoàn 92 thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban chỉ đạo PTTĐ "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" (Gọi tắt là PTTĐ) của Quân khu và của Đoàn. Quá trình triển khai thực hiện Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã gắn PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với các CVĐ lớn trong Quân đội như:CVĐ "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", CVĐ 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT” và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; đưa nội dung PTTĐ trở thành tiêu chí của PTTĐ Quyết thắng và tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Phong trào thi đua đã tập trung phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống. Trong đó, PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được lồng ghép với việc thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn bảo đảm tiêu chuẩn chế độ tiền ăn, định lượng ăn cho bộ đội. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ nhà ăn, nhà bếp; chú trọng duy trì thực hiện tốt công tác cải tiến chế biến món ăn, muối nén tại các bếp, bảo đảm an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm. Chất lượng bữa ăn bộ đội được giữ vững và từng bước được nâng lên.
Công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi, cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả như: Nuôi thỏ sinh sản, nuôi dúi, nuôi bò, dê, vịt đẻ, vịt thịt, gà đen, cá rô đầu vuông, cá chình, cá chép, cá trê.... Hệ thống vườn, giàn, ao chuồng, được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Bằng nguồn nội lực, từ năm 2020 - 2025 Đoàn đã đầu tư hơn 500 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công bộ đội để tổ chức sửa chữa, làm mới hệ thống giàn, mái che, củng cố các khu vực chuồng trại chăn nuôi, triển khai các mô hình chăn nuôi mới… Kết quả TGSX hằng năm đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.
Thường xuyên đẩy mạnh PTTĐ "Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt"; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ bộ đội. Hằng năm đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện; duy trì tốt chế độ trực, điều trị, quản lý sức khỏe quân nhân, nhân dân trên địa bàn, tiếp nhận điều trị, cấp cứu luôn bảo đảm kịp thời, an toàn tuyệt đối. Quân số khỏe hằng năm trung bình đạt trên 99,03%.
Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” được duy trì và đẩy mạnh theo hướng phát triển sâu rộng, bền vững, thiết thực và hiệu quả. Tập trung bảo đảm tốt từ công tác đầu tư xây dựng cơ bản đến công tác củng cố sửa chữa, quản lý sử dụng cơ sở vật chất doạnh trại. Trong giai đoạn 2020-2025 đơn vị triển khai cải tạo doanh trại Đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc với tổng kinh phí đầu tư là 5,0 tỷ đồng, tạo diện mạo doanh trại Đoàn khang trang, sạch đẹp, bảo đảm tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập công tác của bộ đội. Thực hiện tốt PTTĐ "Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả"; PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” bảo đảm đầy đủ, kịp thời vận tải cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Trong 5 năm qua, đơn vị có nhiều biện pháp tổ chức triển khai thực hiện tạo PTTĐ sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị; làm cho công tác hậu cần của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu; bảo đảm tốt các tiêu chuẩn, chế độ, vật chất, trang bị hậu cần cho Đoàn thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt PTTĐ đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ; qua đó đã động viên được nhiều nguồn lực và tinh thần sáng tạo của cán bộ nhân viên trong xây dựng củng cố, bảo đảm tốt đời sống, nơi ăn ở của bộ đội. Cùng với việc gắn kết các CVĐ, PTTĐ đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong giai đoạn 2020-2025, ngành Hậu cần của Đoàn luôn được đánh giá cao, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".
Tại Hội nghị Đoàn 92 trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và phát động thi đua thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong thời gian tới.
Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận