A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quảng Bình: Làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện

Với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quảng Bình nói riêng, các đơn vị Quân đội nói chung, mùa luyện quân năm nay diễn ra thật đặc biệt khi Bộ Tổng tham mưu quyết định không tổ chức Lễ ra huấn luyện luyện để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thế nhưng, điều đặc biệt hơn mà chúng tôi cảm nhận chính là tinh thần, khí thế của những ngày làm công tác chuẩn bị của cán bộ, chiến sĩ. Theo chức trách nhiệm vụ, không ai bảo ai, cứ thế, từng địa phương, đơn vị; từng phòng, ban, bộ phận đều tự giác thực hiện phần việc của mình một cách nhiệt tình và đầy trách nhiệm…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình kiểm tra mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Ban CHQS Đồng Hới.

Tinh thần, khí thế của những ngày làm công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương, sôi nổi hơn cả có lẽ là ở Tiểu đoàn 42, Trung đoàn bộ binh 996. Bộ phận thì tranh thủ sơn sửa, làm mới hệ thống bia bảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; bộ phận khác thì không quản nắng, mưa, gió, rét hành quân củng cố công sự, trận địa chuẩn bị luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hăng say hơn cả là đơn vị chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2022, với những bài huấn luyện dự khóa, với khẩu lệnh luyện tập nghiêm, nghỉ, đi đều, đứng lại vang vọng cả thao trường… Bởi vậy mà trong điều kiện quân số phân tán, khối lượng công việc nhiều, lại triển khai cùng thời điểm… nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần thi đua tích cực và sự cộng đồng trách nhiệm, toàn đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị với 19 thao trường, bãi tập; trên 100 bia bảng, mô hình, học cụ được cải tạo, tu sửa, làm mới; Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án được chuẩn bị, thục luyện theo đúng quy định; 100% cán bộ các cấp được tập huấn… Đây chính là sự khởi đầu thuận tiện và đầy hứng khởi cho một năm huấn luyện mới.

Ở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Hới, khí thế mùa luyện quân mới cũng diễn ra không kém phần sôi nổi, khẩn trương. Đối tượng huấn luyện nhiều, bao gồm cả sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân thường trực, dân quân tự vệ ở các xã, phường; nội dung chương trình huấn luyện 2022 cũng có nhiều đổi mới… Chính vì vậy mà yêu cầu công tác chuẩn bị cũng cao hơn, vất vả hơn. Trên cơ sở bám nắm sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã vừa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa làm tốt công tác chuẩn bị với các phương án khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp… Cùng với việc cử hàng chục lượt cán bộ tham gia tập huấn các cấp và tổ chức tập huấn cho gần 600 cán bộ dân quân tự vệ các cấp, Ban CHQS thành phố đã chủ động khai thác ngân sách trên 100 triệu đồng đầu tư cho công tác chuẩn bị mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; công sự trận địa cũng như các sáng kiến, cải tiến phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ nên, qua kiểm tra, Ban CHQS thành phố Đồng Hới là một trong những địa phương được Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đánh giá cao. Nhiều sáng kiến, cải tiến như: Ghế kiểm tra pháo thủ 1,2; Bộ điều khiển tự động bia ẩn hiện ban ngày và ban đêm; Bếp cơ động dã chiến… có tính vận dụng cao, hiệu quả tốt.

Chiến sỹ mới huấn luyện các nội dung huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động huấn luyện, Đại tá Cao Minh Tân, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn khởi cho biết: “Chủ trương của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh năm nay là tăng cường cán bộ về cơ sở để soát xét, cùng làm công tác chuẩn bị nên chất lượng các mặt công tác được nâng cao; quá trình chuẩn bị cũng được tiến hành bước nào chắc bước đó, nhất là các nội dung bài giảng theo giáo trình huấn luyện mới. Các phương án huấn luyện trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cũng được 100% địa phương, đơn vị dự phòng…Tất cả đã sẵn sàng cho mùa luyện quân mới với kết quả mới cao hơn”.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã tổ chức được 30 lớp tập huấn cho 3.642 cán bộ các cấp; đầu tư 1.500 ngày công và hơn 800 triệu đồng sửa chữa, làm mới 2.720 mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và củng cố 56 thao trường kỹ, chiến thuật, thao trường binh chủng và bãi tập. Hệ thống giáo án, bài giảng tháng đầu huấn luyện đã được 100% cơ quan, đơn vị thông qua, thục luyện để sẵn sàng lên lớp… Tinh thần, khí thế của đợt thi đua đặc biệt trong huấn luyện cũng được quán triệt, triển khai đến mọi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng… Đây chính là sự chuẩn bị cần thiết, là cơ sở quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quê hương "Hai giỏi" anh hùng.

Bài, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội