A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324 có gần 1.000 sáng kiến, cải tiến trong thực hiện Nghị quyết 382

Sáng ngày 02/6/2022, Đảng ủy Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, đại biểu cơ quan Quân khu. Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

  

Toàn cảnh Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các tham luận thống nhất đánh giá, cụ thể hóa Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã ban hành Chỉ thị số 377-CT/ĐU ngày 23/8/2013 và Chương trình hành động số 1237/CTr-SĐ ngày 12/9/2013 “về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong thời gian tới” với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn đã phân công đồng chí Phó Sư đoàn trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác kỹ thuật. Những năm qua, công tác kỹ thuật của Sư đoàn luôn được triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả, theo đúng tinh thần của Nghị quyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Đại tá Nghiêm Việt Đức, Phó Sư đoàn trưởng thông qua báo cáo tổng kết.
Đại biểu cơ quan Quân khu tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng và đồng bộ của các loại VKTBKT để có kế hoạch khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ. Hệ thống sổ sách quản lý VKTBKT đầy đủ, đăng ký thống kê kịp thời, chính xác; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra kho tàng, VKTBK. Trong 15 năm qua, Sư đoàn đã triển khai xây dựng mới 08 nhà kho vũ khí, đạn, 02 nhà để xe ô tô, 03 nhà bảo dưỡng thường xuyên ở Trung đoàn; xưởng sơn tĩnh điện; hệ thống chống sét nhà kho, trạm xưởng; cứu hỏa, tường rào, camera quan sát, nước làm mát mái nhà kho đạn... với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.

Thượng tá Hà Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Trung tá Phạm Lê Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và nắm chắc tình hình, chất lượng cán bộ, nhân viên ngành; chủ động tham mưu tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên kỹ thuật các cấp; tập trung vào các đối tượng có trình độ chuyên môn hạn chế và đối tượng tham gia thi nâng, giữ bậc thợ, bổ túc lái xe quân sự... Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hội thi, hội thao ngành kỹ thuật các cấp đạt kết quả cao. Năm 2009 đạt giải Ba hội thi ngành Xe máy cấp Bộ; năm 2013 đạt giải Nhất hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư, lữ đoàn giỏi toàn quân; năm 2017 đạt giải Nhì Hội thi Trạm sửa chữa tổng hợp cấp quân khu; năm 2022 đạt giải Ba hội thi Chủ nhiệm kỹ thuật sư, lữ đoàn giỏi toàn quân. Đặc biệt, Sư đoàn có hơn 1.500 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có gần 900 sáng kiến vận dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT và huấn luyện ở đơn vị.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu, biểu dưỡng những kết quả mà Đảng ủy Sư đoàn 324 đã làm được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, Đảng ủy Sư đoàn Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của Nghị quyết 382 của QUTW “Về lãnh đạo Công tác kỹ thuật trong tình hình mới”; Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, để bộ đội thấy rõ những thuận lợi, khó khăn của công tác kỹ thuật, xây dựng động cơ, trách nhiệm, ý thức “cần kiệm”, “tự lực tự cường” trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có chất lượng sửa chữa, đồng bộ, sắp xếp VKTBKT theo đúng quy định, phát huy có hiệu quả hệ thống cơ sở kỹ thuật; tiếp tục đầu tư, củng cố hệ thống cơ sở kỹ thuật theo hướng chính quy, đồng bộ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn kỹ thuật về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực công tác và trình độ tổ chức, quản lý, khai thác VKTBKT, xây dựng cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật VMTD “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 324 tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội