Sư đoàn 341: Đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Nơi Sư đoàn 341 làm Lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, ngày 3/2/1975”
Sáng 21/7/2025, tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) phối hợp với xã Tân Mỹ long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Nơi Sư đoàn 341 làm lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, ngày 3/2/1975” tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị).
Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Trung tướng Trần Anh Vinh, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn toàn quốc cùng các đồng chí trong Thường trực Ban liên lạc; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cựu chiến binh Sư đoàn.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Năm 1972, trước tình hình phát triển vượt bậc của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam và để có một đơn vị chủ lực mạnh, cơ động, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Theo yêu cầu nhiệm vụ, từ tháng 11/1972 đến tháng 2/1975, Sư đoàn đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh, với nhiệm vụ xây dựng đơn vị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và là lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng. Tại vùng đất đôi bờ Kiến Giang, Đảng bộ và Nhân dân xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ) đã đồng hành, bao bọc, chở che cho những người lính Sư đoàn 341 từ những ngày đầu thành lập đến khi lên đường vào Nam chiến đấu.
.jpg)
Tại đây, ngày 3/2/1975, Sư đoàn 341 đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 45 ngày thành lập Đảng, đồng thời long trọng làm lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, trước sự chứng kiến của các đồng chí tướng lĩnh cao cấp của Quân đội. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu việc Sư đoàn chính thức lên đường tham gia vào chiến trường miền Nam chiến đấu lập nên những chiến công oanh liệt từ Dầu Tiếng, Chơn Thành đến Xuân Lộc, Trảng Bom; tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
.jpg)
Từ đó đến nay đã hơn 50 năm qua, Sư đoàn 341 Sông Lam anh hùng đã mở đầu trang sử của mình với nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả mặt trận: Xây dựng đơn vị, chiến đấu, làm công tác quân quản, xây dựng kinh tế, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.
Với những thành tích nổi bật trong xây dựng đơn vị và những chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác...
.jpg)
.jpg)
Để kỷ niệm những năm tháng sống và chiến đấu trên đất lửa Quảng Bình và tri ân, tưởng nhớ những người lính của sư đoàn đã hi sinh trong chiến tranh, Chỉ huy Sư đoàn 341 và Thường trực Ban liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 341 quyết định xây dựng Nhà bia tưởng niệm “Nơi Sư đoàn 341 làm lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, ngày 3/2/1975” tại thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (nay là xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị).
.jpg)
Công trình nhà bia được xây dựng trên khuôn viên 1.000m2; nhà bia có diện tích sàn 64m2; khuôn viên quanh nhà bia được trồng các loại cây xanh có ý nghĩa... với tổng kinh phí trên 5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Ngày 27/6/2025, UBND tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) có Quyết định số 2381/QĐ-UBND, xếp hạng di tích “Nơi Sư đoàn 341 làm Lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam, ngày 3/2/1975” là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Di tích sẽ là điểm đến, “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ, trao truyền ký ức hào hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời là nơi để cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh Sư đoàn lại được về thăm, tri ân đồng đội...
Tin, ảnh: DUY THÙY
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận