Thứ sáu, 29/03/2024 - 03:45
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan, đơn vị Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 05/7/2021, Sư đoàn 968; Cục Hậu cần Quân khu; Đoàn Kinh - Quốc phòng 92 đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị.

* Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sư đoàn 968; cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan Quân khu.

6 tháng đầu năm 2021, Sư đoàn 968 duy trì nghiêm các chế độ trực ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình mọi mặt, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực đóng quân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Toàn Sư đoàn đầu tư hơn 25.000 ngày công và gần 400 triệu đồng để củng cố và làm mới hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và sổ sách giáo án… bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện; kịp thời điều chỉnh kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng huấn luyện chuyển biến rõ nét, các nội dung khoa mục kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 76% khá, giỏi; đối với chiến sĩ mới, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ 100% đơn vị đạt giỏi, bắn súng tiểu liên AK có 100% đơn vị đạt khá, rèn luyện thể lực 55% đạt giỏi, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối; tiến hành phúc tra, sắp xếp nguồn dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chặt chẽ, tỷ lệ đạt 98,3%. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên duy trì có nền nếp, chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ, kịp thời nắm tư tưởng, giải quyết tâm tư, nguyện vọng cán bộ, chiến sĩ không để bị động bất ngờ. Giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, phối hợp ký kết và thực hiện có hiệu quả mô hình “Thứ bảy, Chủ nhật vì dân”, “Chia nắng thao trường” và mô hình “Địa phương đồng hành cùng đơn vị trong quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị”. Thường xuyên duy trì đúng, đủ lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, thu lãi trên 1.34 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch…

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng cuối năm 2021, Sư đoàn 968 tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra, nhất là phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện lực lượng dự bị động viên; gắn huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; quán triệt và thực hiện triệt để Chỉ thị số 1443 của Tư lệnh Quân khu “về việc thực hiện không hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị Quân khu 4”; tổ chức giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tiếp tục quán triệt và chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng, Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương, ghi nhận những kết quả và thành tích mà Sư đoàn 968 đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu trong thời gian tới Sư đoàn 968 cần quan tâm và nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện, bảo đảm tốt các biện pháp phòng chống say nắng, say nóng, chống sét cho bộ đội; tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng đúng theo quy định; nắm, quản lý và quan tâm hơn đến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị; xử lý tốt các tình huống, vấn đề nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ không để bị động, bất ngờ và bảo đảm tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 không để lây lan vào đơn vị; tổ chức ôn luyện, luyện tập và tham gia hội thị, hội thao ở các cấp đạt kết quả cao; xây dựng tốt môi trường văn hóa, mối quan hệ cán, binh và quan tâm hơn nữa đến đời sống bộ đội để từ đó cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: Thanh Hải)

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Hậu cần.

* Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Hậu cần Quân khu.

6 tháng đầu năm 2021, Cục Hậu cần triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ; giá cả thị trường tiếp tục biến động tăng, đặc biệt sự bùng phát của dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm hậu cần. Song, 6 tháng đầu năm, Cục Hậu cần đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu; các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; giá trị thu từ tăng gia sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 15 tỷ 206 triệu đồng; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, an toàn, quân số khoẻ bình quân đạt 98,82%; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; các mô hình về hậu cần tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả; công tác xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ. Bảo đảm đầy đủ kịp thời xăng dầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu. Tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo thời gian, quân số học tập đạt 98,65%. Duy trì có nền nếp hoạt động của “Lực lượng 47”. Nội bộ Cục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quân chính Cục Hậu cần.

Sáu tháng cuối năm 2021, Cục Hậu cần xác định: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ, nề nếp trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tích cực chủ động tổ chức tốt diễn tập VT-21 khi điều kiện thuận lợi; Tham gia, chỉ đạo, đạo diễn diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An đạt kết quả cao. Đảm bảo tốt đời sống bộ đội, nâng cao hiệu quả các khu sản xuất, chăn nuôi, chế biến; thường xuyên kiểm tra công tác sử dụng bếp lò hơi cơ khí; khai thác cấp phát đầy đủ, kịp thời quân trang cho các đối tượng. Làm tốt công tác thu dung điều trị cho các đối tượng, nhất là phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình; Bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác thống kê, thanh quyết toán. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt phương tiện vận tải, sẵn sàng mọi tình huống xảy ra và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Hậu cần LLVT Quân khu 4. (Tin, ảnh: Tường Hiếu)

Toàn cảnh Hội nghị Quân chính của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92.

* 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 92 đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thường xuyên duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện; xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt các mô hình, dự án giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác dân vận trên địa bàn dự án.

Đại tá Ngô Sỹ Tình, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định các giải pháp quan trọng, nhằm thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nội dung, như: Làm tốt công tác quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ; duy trì nghiêm các chế độ; thường xuyên nắm chắc, quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý tốt các tình huống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất. Tích cực chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ trì và chất lượng đội ngũ đảng viên. (Tin, ảnh: Xuân Bính)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội