Sư đoàn 968 (Quân khu 4) truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở cao điểm 278, tỉnh Quảng Trị
Sáng 13/5/2026, Sư đoàn 968 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm thấy tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278, xã Hiếu Giang.
Trước đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua nắm thông tin, khảo sát địa bàn và triển khai lực lượng tìm kiếm, trong hai ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đã phát hiện, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc cao điểm 278.
.jpg)
Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu ở độ sâu khoảng 0,7m; khoảng cách giữa các hài cốt từ 0,6m đến 0,7m. Do thời gian dài nằm trong lòng đất, phần lớn xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một số phần bị phân hủy, cùng 54 chiếc răng được thu thập.
Quá trình quy tập, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật kèm theo như: 1 tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ “HUYNH”), 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa, mặt thắt lưng bộ đội… Theo thông tin ban đầu, các liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh vào khoảng năm 1970 - 1971 trong quá trình chiến đấu tiến công cao điểm 544 (Đồi Phu-lơ).
.jpg)
Tại Lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Ngay sau Lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Tuyền, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
Tin, ảnh: THANH HẢI - ĐÀM LONG



