A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đội 192 tìm kiếm, quy tập 01 hài cốt liệt sĩ tại huyện Thà tèng, tỉnh Sêkông – Lào

Ngày 22/10/2026, từ nguồn thông tin của người dân cung cấp, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ tại Bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông – Lào.

 

Đội 192 tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ tại khu rẫy càfê của gia đình ông Phang Ma Ni ở Bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông – Lào.

 

Cán bộ, nhân viên Đội 192 cẩn trọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và các di vật trong phần mộ

 

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố cho biết, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni, sinh năm 1972, người dân bản Mườn Kang cung cấp, những năm trước ông có nghe bố ông kể lại, tại khu rẫy càfê của gia đình, trong chiến tranh có chôn 1 chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh; sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng vào khu rẫy để nắm, khảo sát thông tin, đồng thời tổ chức đào bới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ khi cất bốc lên còn 01 cái răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1 đến 4cm, cùng nhiều xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy, hài cốt liệt sĩ được bọc cẩn thận trong Tăng ni lông màu xanh; di vật gồm có các mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 60cm, một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”. Sau khi cất bốc xong và làm các thủ tục, hài cốt liệt sĩ hiện được cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo đúng quy định. Hiện, chưa có thông tin về phần mộ liệt sĩ.

Bìa cuốn sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

 

 

Cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói theo đúng quy định.

 

Tính đến nay, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Huế đã quy tập được 03 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào, trong mùa khô 2026-2027.

                                                                                                                    Tin, ảnh: LÊ SÁU                                                                           

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều