A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Nhờ vậy, lực lượng DQTV luôn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Lực lượng dân quân biển thành phố Sầm Sơn tổ chức huấn luyện trên biển.

 

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa đã được xây dựng với số lượng hợp lý, tổ chức biên chế tinh gọn, đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.200 cơ sở DQTV với quân số 45.588 người, đạt tỉ lệ 1,26% dân số, trong đó có 2 trung đội và 5 tiểu đội dân quân thường trực; chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên với tỉ lệ đảng viên đạt 31,1%. Đây là lực lượng luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong các công tác phòng, chống, dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... Đồng thời, là lực lượng phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.    

Thời gian qua, cùng với lực lượng dân quân thường trực, lực lượng dân quân biển luôn được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm phát triển, đẩy mạnh công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hiện nay, toàn tỉnh có có 6 trung đội, 39 tiểu đội dân quân biển với 576 đồng chí, được tổ chức và quản lý chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, được trang bị cơ bản đầy đủ vũ khí, cơ sở vật chất, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Các chiến sĩ dân quân biển vẫn được ví như những “cột mốc sống”, “tai mắt” trên biển khi vừa bám biển đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế, vừa tích cực tham gia cùng các lực lượng bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng DQTV Thanh Hóa tham gia khắc phục hậu quả bão lụt.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chiến sĩ Trung đội dân quân biển thành phố Sầm Sơn nói: “Mặc dù bận rộn với công việc mưu sinh, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ. Đến mùa huấn luyện, tôi cùng anh em dân quân đều cố gắng sắp xếp thời gian, tạm gác lại công việc thường ngày để đến thao trường luyện tập, cũng là thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Thực hiện có hiệu quả Đề án “ Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng DQTV tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Hàng năm, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 97,3% trở lên, kết quả huấn luyện khá, giỏi thường xuyên đạt 70 - 80%. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, nội dung chương trình huấn luyện sát với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ DQTV trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác Quân sự- Quốc phòng, đồng thời nâng cao khả năng huấn luyện và SSCĐ của các đơn vị DQTV ở địa phương, cơ sở.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian tới, để góp phần nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật DQTV và các văn bản, hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã và cơ quan, tổ chức có trình độ, năng lực làm tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện theo kế hoạch và tổ chức hội thao dân quân bảo đảm kết quả tốt. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong hoạt động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh”.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội