A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Khu Bốn sẵn sàng tòng quân

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 trên địa bàn Quân khu 4 đang nao nức chuẩn bị lên đường tòng quân. Hòa trong hương sắc màu Xuân, các chàng trai lên đường mang theo sức trẻ và niềm tự hào của người con Khu 4 anh hùng để viết tiếp truyền thống quê hương.

Những ngày này, thanh niên Sầm Quốc Cường, ở bản Chiếng Huổng, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang giúp bố mẹ một số công việc nhà trước khi lên đường nhập ngũ. Trong câu chuyện với chúng tôi, Cường cho biết: “Em đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, ngành Công nghệ ô tô và đang có việc làm ổn định tại thành phố Vinh, song khi có lệnh gọi em đã có mặt tại địa phương để khám tuyển và viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vào Quân đội sẽ có nhiều vất vả, thử thách nhưng đó cũng là môi trường thuận lợi để em rèn luyện trưởng thành hơn”.

Rời nhà thanh niên Sầm Quốc Cường, chúng tôi tiếp tục cùng đoàn công tác Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Quế Phong, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đến thăm gia đình các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ của địa phương. Thượng tá Trương Khắc Hào, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quế Phong chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, ngay từ rất sớm, Ban CHQS huyện đã thành lập tổ công tác, cùng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương xuống từng thôn, bản thực hiện “3 gặp, 4 biết” để nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, Ban CHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm chắc phong tục, tập quán của từng dân tộc thiểu số để lập kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc thù của từng dân tộc, hoàn cảnh gia đình từng thanh niên. Nhờ vậy, dù là huyện miền núi, biên giới, song Quế Phong bảo đảm tốt chỉ tiêu, chất lượng quân giao.

Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ở xã Thạch Đài.

 

Với thanh niên Đường Quốc Quân, ở Khu 5, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Quân đã có việc làm ổn định ở Hà Nội. Thế nhưng, khi có lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Quân đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển. Quân chia sẻ: “Từ nhỏ em đã ước mơ được vào Quân đội nhưng bây giờ mới thực hiện được. Vào đơn vị em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và em cũng mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Là huyện miền biển, phần lớn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đều đi làm ăn xa, thực tiễn đó, Ban CHQS huyện Thạch Hà, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu, chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương, bằng nhiều hình thức, tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đi làm ăn xa về khám tuyển Luật Nghĩa vụ quân sự. Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Thạch Hà đạt kết quả tốt, trong đó có 90% thanh niên trúng tuyển có sức khỏe loại 1, loại 2; trình độ văn hóa cấp 3 chiếm 86,3%; có 22,1% thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 4 gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là các thanh niên đi làm ăn xa, ảnh hưởng của dịch Covid-19 không về khám tuyển đúng thời gian. Mặt khác, việc thực hiện “3 gặp, 4 biết” ở cở sở có mặt hạn chế do nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Giải quyết các vấn đề này, hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc quyết liệt, chủ động, linh hoạt. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã triển khai khám tuyển thành nhiều đợt, phân chia thành nhiều đối tượng ở các vùng có cấp độ dịch khác nhau. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức theo từng cấp, từng địa bàn và đối tượng cụ thể. Nhờ đó, đến nay các địa phương bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng quân giao. Các thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Dương Công Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Để nâng cao chất lượng sơ, khám tuyển Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu phân công thành viên Hội đồng NVQS, cán bộ y tế cấp tỉnh, cấp huyện theo dõi, giám sát, hướng dẫn giúp đỡ các địa phương tổ chức sơ khám, khám sức khỏe NVQS. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác sơ tuyển, khám tuyển tại các địa phương. 100% công dân đến sơ khám, khám sức khỏe đều được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Những công dân đi làm ăn xa, hoặc từ vùng dịch về địa phương được xét nghiệm, phòng chống dịch theo định. Trường hợp bị nhiễm Covid-19 được cách ly tại các khu cách ly cấp xã, cấp huyện, sau đó được tổ chức khám bổ sung để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của công dân”.

Mùa Xuân mới đã về trong chồi non lộc biếc của đào thắm, mai vàng. Mùa Xuân năm nay cũng thật đặc biệt với những thanh niên ưu tú của quê hương Khu 4 anh hùng khi họ chuẩn bị được khoác trên mình màu xanh áo lính tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội