A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên Xứ Nghệ phấn khởi tòng quân

Hòa chung không khí tưng bừng trong ngày hội tòng quân của cả nước, sáng 17/2/2021, các địa phương tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm trang trọng, nhanh, gọn, an toàn. 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo Lễ giao nhận quân của huyện Con Cuông; đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Đô Lương. Tham dự còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An và đại biểu một số ban, ngành địa phương.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự Lễ giao nhận quân tại huyện Con Cuông.
 

 

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng hoa, quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Con Cuông.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính  trị Quân khu dự lễ giao nhận quân tại huyện Đô Lương.

Tiết trời ở miền Tây xứ Nghệ mưa phùn, lạnh giá, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, thanh niên các xã, thị trấn thuộc huyện Đô Lương đã đổ dồn về sân vận động huyện để tham dự buổi lễ giao nhận quân. Trong không khí vừa rộn ràng, vừa xúc động, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, những nụ cười chan chứa niềm tin và quyết tâm của những chàng trai sẵn sàng đem sức trẻ của mình cống hiến cho Tổ quốc. Theo Thượng tá Trần Văn Hải, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Đô Lương thì năm 2022 huyện Đô Lương được giao tuyển chọn và gọi 251 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước, thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 76,2%; 12 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 35 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; 85 đồng chí đã học lớp cảm tình Đảng; 100% thanh niên đều đã tiêm vắc xin mũi 2, mũi 3 trở lên và háo hức lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tất cả thanh niên đều kiểm tra thân nhiệt.
Thượng tá Thái Khắc Phú, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Đô Lương đọc quyết định lệnh thanh niên lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Bí thư huyện ủy Đô Lương đốt lửa truyền thống.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đô lương đánh trống giao nhận quân.

 

Thanh niên Đô Lương háo hức lên đường nhập ngũ.

Trao đổi với các thanh niên chúng tôi như vui lây bởi trong số họ, có rất nhiều những thanh niên thuộc diện tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự, nhưng vẫn xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đơn cử như Em Nguyễn Bá Thế ở xóm 3, xã Mỹ Sơn, anh trai Nguyễn Bá Thắng đang tại ngũ ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, thế nhưng thanh niên Nguyễn Bá Thế vẫn viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. “Thực hiện nghĩa vụ Quân sự là vinh dự và là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Vào quân ngũ em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội để xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”, thanh niên Nguyễn Bá Thế chia sẻ.

Đại diện thanh niên Đô Lương phát biểu.

 

Bí thư Huyện ủy Đô Lương tặng hoa chức mừng đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ban CHQS huyện Đô Lương động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ngược lên miền Tây xứ Nghệ, tại lễ giao quân ở huyện Quế Phong cũng được diễn ra hết sức vui tươi, sôi nổi, phòng chống dịch tốt. Năm nay, huyện miền núi Quế phong được giao tuyển chọn 100 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Sư đoàn 341, Trung đoàn 764 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Để hoàn thanh tốt công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã chủ động triển khai sớm các biện pháp nắm tình hình thanh niên nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chủ động trong công tác khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số, do đó công tác tuyển quân luôn đạt được chỉ tiêu đề ra.

Lễ giao nhận quân ở huyện Quế Phong.

 Trong số 100 thanh niên huyện Quế Phong lên đường nhập ngũ thì có gần 90 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số và có 72 thanh niên viết đơn lên đường nhập ngũ. Nhưng trò chuyện với các em chúng tôi cảm nhận được rõ khí thế, hào hứng lên đường bảo vệ Tổ quốc của con em miền Tây xứ Nghệ.  Em Lương Xuân Lĩnh, sinh năm 2004, đồng bào dân tộc Thái, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Lam Hợp, xã Tri Lễ. Thanh niên Lương Xuân Lĩnh nói: “Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được Nhân dân tin tưởng và quý mến. Em rất tự hào được khoát trên mình màu xanh áo lính. Vào quân ngũ em sẽ cố giắng học tập, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bí thư Huyện ủy Quế Phong đốt lửa truyền thống.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Phong đánh trống giao nhận quân.

 

Không khí sôi nổi còn được chúng tôi ghi nhận ở thị xã Cửa Lò Nghệ An, tại lễ giao nhận quân có rất đông người thân của các thanh niên. Trong giây phút lưu luyến trước lúc con trai lên đường bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Chung, khối Đoàn Kết, Phường Nghi Thủy, bố của thanh niên Nguyễn Văn Hoa, xúc động nói: “Cháu Hoa có sức khỏe tốt bởi lao động nhọc từ nhỏ và ước trên mình màu xanh áo lính, vào quân ngũ chỉ sợ cháu còn trẻ, ít tiếp xúc nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi mong rằng, sau thời gian được quân đội rèn luyện, cháu sẽ trưởng thành hơn và trở thành người công dân tốt, đi bộ đội về đem kiến thức trong Quân đội về giúp nhà, xây dựng quê hương”.

Cấp ủy, chính quyền, Ban CHQS thị xã Cửa Lò tặng hoa chúc mừng thanh niên nhập ngũ.

 

Còn em Trịnh Văn Thao, khối Yên Sơn, Phường Nghi Thủy, là con trai một trong gia đình, song em vẫn xung phong lên đường nhập ngũ. Em Trịnh Văn Thao cho biết: “Được khoác lên mình màu xanh áo lính là mơ ước của em từ ngày còn rất bé. Thế nên, em tình nguyện gia nhập Quân đội; đây cũng là cơ hội để em được học tập, rèn luyện và trưởng thành và được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự em vững vàng hơn trong cuộc sống sau này”.

Toàn cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu.

 Lễ giao quân ở huyện Diễn Châu cũng được diễn ra hết sức vui tươi, sôi nổi với băng cờ, khẩu hiệu, với những khúc ca cách mạng được phát ra từ hệ thống truyền thanh của huyện nhà. Năm 2022, huyện Diễn Châu được giao tuyển chọn 288 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thanh tốt công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đã chủ động triển khai sớm các biện pháp nắm tình hình thanh niên nhập ngũ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, do đó công tác tuyển quân luôn đạt được chỉ tiêu đề ra. Trao đổi với chúng tôi, em Ngũ Tiến Mạnh, ở xã Diễn Phong, sinh viên khoa Luật, Đại học Huế xung phong lên đường nhập ngũ chia sẻ: “Theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp chứng kiến hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn được Nhân dân tin tưởng và quý mến. Em rất tự hào được khoát trên mình màu xanh áo lính. Em sẽ cố giắng học tập, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Cấp ủy chính quyền địa phương huyện Diễn Châu tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Năm 2022, các địa phương của tỉnh Nghệ An được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi  hơn 3.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội. Mặc dù công tác tuyển quân năm nay có nhiều khó khăn tác động của dịch Covid-19. Nhưng với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách và Luật nghĩa vụ Quân sự sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân; nắm và quản lý chặt số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Đặc biệt, trong khám sức khỏe cho thanh niên, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ngành Y tế phối hợp, triển khai phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại trong khám tuyển nhằm đảm bảo độ chính xác, công bằng, chất lượng về sức khỏe đối với thanh niên. Nhờ vậy, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 của tỉnh Nghệ An cao hơn năm 2021. Trong đó, thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đạt 4,9%; văn hóa Trung học phổng thông trên 65%; Sức khỏe loại 1, loại 2 trên 75%; 751 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 4 thanh niên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 
Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trước ngày tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các địa phương đã tổ chức sôi nổi các hoạt động giao lưu, gặp gỡ tặng quà cho thanh niên; đặc biệt, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình thanh niên bị thiệt hại nặng do thiên tai, bão lũ gây ra, qua đó, động viên thanh niên phấn khởi tự tin, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình, người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

  Lễ giao, nhận quân ở 21 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tổ chức nhanh gọn, đúng quy định; đặc biệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau lễ nhận quân được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống lây nhiệm dịch trong cộng đồng và hạn chế xâm nhập vào đơn vị. Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã động viên, ân cần thăm hỏi và trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng nhiều phần quà cho các thanh niên trước lúc lên đường bảo vệ Tổ quốc.        

Tin, ảnh:  HOÀNG TRUNG- CTV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội