Thứ ba, 16/04/2024 - 18:28
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Huế: Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022

        Nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ Dân quân cơ động, sáng ngày 8/6/2022, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022.

Toàn cảnh Lễ khai mạc.

           

Đồng chí Trương Đình Hạnh, Phó chủ tịch UBND Thành phố phát biểu khai mạc Hội thao.
Các Đội tuyển tham gia Hội thao.

 

 Tham gia Hội thao lần này gồm hơn 1.000 vận động viên là các cán bộ, chiến sĩ thuộc 38 Trung đội Dân quân cơ động của 36 Phường, xã trong toàn Thành phố Huế. Trong thời gian 2 ngày các Đội tuyển sẽ trải qua 2 phần thi: Thi Lý luận bằng hình thức trắc nghiệm về nhận thức pháp luật Dân quân tự vệ năm 2019. Phần thi thực hành Đối với Trung đội Dân quân sẽ tham gia thi duyệt đội ngũ đội hình cấp Trung đội; Đồng diễn võ thể dục tay không. Đối với cán bộ Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng sẽ thi các nội dung về chỉ huy Trung đội, Tiểu đội thực hành xử trí tình huống bảo vệ trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã, phường; Bắn súng Tiểu liên AK bài 1. Riêng các chiến sĩ Dân quân cơ động ngoài thi bắn súng Tiểu liên AK còn thi các nội dung về 3 môn quân sự phối hợp; Ném lựu đạn xa trúng hướng; Chạy vũ trang 3000m đối với Nam và 1.500m đối với Vận động viên nữ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Huế  tặng Cờ lưu niệm cho các đội tuyển.
Duyệt đội ngũ tại Lễ khai mạc.

       Với tinh thần đoàn kết, “rèn đức, luyện tài” “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,  hội thi là dịp để UBND Thành phố Huế nâng cao nhận thức về pháp luật Dân quân tự vệ, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ của Trung đội Dân quân cơ động trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua hội thi lần này là dịp để Thành phố Huế lựa chọn ra những đơn vị, cá nhân xuất sắc để tham gia hội thi Dân quân cấp tỉnh và Quân khu trong thời gian tới.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội