A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Vinh (Nghệ An) tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2022

Sáng ngày 23/12/2022, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kêt công tác Quốc phòng – An ninh (QP-AN); xây dựng cơ sở (XDCS) vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ (ATLC) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

       

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

  

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố Vinh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt; công tác QP-AN, XDCS vững mạnh toàn diện, cụm ATLC và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từ thành phố đến cơ sở triển khai một cách toàn diện, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó, đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố với quy mô lớn, đảm bảo an toàn, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững chắc; công tác phòng ngừa và đấu tranh với có hiệu quả với các loại tội phạm; Thành phố Vinh luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội.an năm 2022 - 

Trung tá Lê Văn Hoàn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Vinh thông qua báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Thượng tá Võ Minh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Vinh thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện, cụm ATLC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Thượng tá Trần Văn Đoan, Phó Trưởng Công an thành phố Vinh thông qua báo cáo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc được quan tâm củng cố, kiện toàn gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; lực lượng quân sự, công an luôn vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh kết luận Hội nghị.

 

 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Hoạt động Ban chỉ đạo XDCS, cụm ATLC có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thu hút đông đảo quân chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đặc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ huy quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể thành phố Vinh ký kết chương trình phối hợp năm 2023.

 

 

 

Lãnh đạo thành phố Vinh trao khen thưởng cho các tập thể, cac nhân

 

Năm 2022, đã có 47 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Vinh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QP-AN, XDCS vững mạnh toàn diện, cụm ATLC và xây dựng phong trào bảo vệ an nhinh Tổ quốc.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội