Thành phố Huế đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Ngày 3/7/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Bằng (phường Thủy Xuân), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ giám định ADN.
Đây là nghĩa trang thứ 20 trong tổng số 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố được triển khai lấy mẫu sinh phẩm trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Trước khi tiến hành lấy mẫu, Ban Chỉ đạo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngay sau lễ tưởng niệm, lực lượng chuyên trách tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm và an toàn. Toàn bộ các phần mộ được lấy mẫu đều được số hóa, cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN. Riêng trên địa bàn phường Thủy Xuân, đợt này lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu đối với 56 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Bằng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thủy Biều.
Tính đến ngày 3-7-2026, thành phố Huế đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 20 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 14 xã, phường; tiến hành khai quật hơn 1.360 phần mộ và thu được hơn 700 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Kết quả này góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.
Chiến dịch "500 ngày đêm" mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang còn lại, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Tin, ảnh: QUANG ĐẠO



