Thứ năm, 28/03/2024 - 17:10
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thắp sáng ước mơ cho em

Sau một thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, giữa tháng 12-2021, học sinh Trường Tiểu học Nghi Đức, xã Nghi Đức (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bắt đầu trở lại trường.

Tiết trời gió lạnh, cô bé Nguyễn Hà Trang, học sinh Lớp 4D vẫn phăng phăng đạp xe tới trường với nụ cười tươi rói. Đây là chiếc xe em được các chú bộ đội ở Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng vào ngày khai giảng năm học 2021-2022.

Chỉ huy Trung đoàn 764 trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nghi Đức (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), tháng 9-2020.

Thầy giáo Lê Đình Nho, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức cho biết: “Em Nguyễn Hà Trang là một trong số những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được Trung đoàn 764 nhận đỡ đầu, tặng xe đạp, hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng/em nhằm tiếp sức các em đến trường, theo đuổi ước mơ được học tập. Đơn vị cũng gửi thêm rau xanh cho bếp ăn của trường và sách, vở tặng các em học sinh. Qua đó, kịp thời động viên các em vươn lên học giỏi”.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy Trung đoàn 764, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị triển khai thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”. Từ năm 2019 đến nay, trung đoàn nhận đỡ đầu 2 em, trao 15 xe đạp và 25 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Để thực hiện mô hình, Trung đoàn 764 đã phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác tiết kiệm và ủng hộ 1.000 đồng/ngày để gây Quỹ “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”; được cán bộ, chiến sĩ đồng tình ủng hộ và tự giác tham gia. Cùng với đó, đơn vị triển khai Phong trào “Gom rác thải, đổi sách hay”, mỗi tháng thu được từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mua sách, vở tặng các em học sinh; tận dụng những diện tích đất trống, cằn cỗi để cải tạo, tăng gia sản xuất thu thêm rau xanh ủng hộ bếp ăn bán trú của nhà trường.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội