A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thích ứng để huấn luyện giỏi

Những ngày đầu năm huấn luyện 2022, trên các thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Pháo binh 16 luôn sục sôi khí thế thi đua luyện rèn. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã đề ra nhiều giải pháp, khắc chế, đồng bộ thích ứng nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Lữ đoàn Pháo binh 16 duy trì chế độ xét nghiệp Covid-19 cho bộ đội.

Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 1, dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp, các chiến sĩ mới hăng say luyện tập. Trao đổi với Thiếu tá Phan Văn Công, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, chúng tôi được biết, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến đơn vị gặp không ít khó khăn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, thực hiện các văn bản, chỉ thị của các cấp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình công tác. Đảng ủy Tiểu đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 và một số biện pháp ứng phó thích ứng với dịch Covid-19. Từ đó, cụ thể hóa bằng các biện pháp đồng bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện với quyết tâm cao nhất.

Huấn luyện động tác ném lựu đạn cho chiến sĩ mới.

Nhằm khắc chế những khó khăn do dịch bệnh, thích ứng bảo đảm chất lượng huấn luyện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Lữ đoàn Pháo binh 16 đã có những giải pháp phù hợp. Ngay khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như nắm chắc những quân nhân F1 và tổ chức test nhanh Covid-19 đối với 100% chiến sĩ mới, thực hiện đeo khẩu trang, giản cách trong sinh hoạt, huấn luyện... Những đồng chí thuộc diện F1 và có biểu hiện kháng nguyên với vi rút SARS – CoV2 đơn vị tổ chức cánh ly một khu vực và duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong huấn luyện các nội dung thực hành, đơn vị thực hiện phương châm “chia nhỏ tập nhiều”, tăng cường đội ngũ cán bộ các cấp bám nắm thao trường hướng dẫn, giúp đỡ bộ đội và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và xoay vòng đổi tập giữa các bộ phận. Các nội dung lý thuyết tổ chức huấn luyện theo đầu mối trung đội và tận dụng các phòng giao ban đại đội, phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn để thực hiện giãn cách...

Tổ chức huấn luyện động tác gói buộc lượng nổ trong điều kiện giản cách cho bộ đội.

Trò chuyện với chúng tôi sau giờ huấn luyện, chiến sĩ mới Hồ Hữu Anh, Trung đội 6, Đại đội 2 chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ, công tác trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các hoạt động, chất lượng huấn luyện. Vậy nhưng, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn trong huấn luyện của đơn vị và với sự tận tình giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp đã phần nào giúp chúng tôi yên tâm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới”.

Xác định công tác bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện và công tác hậu cần, kỹ thuật có vai trò rất quan trọng để thích ứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chỉ huy các cấp ở Lữ đoàn Pháo binh 16 đã coi trọng công tác chuẩn bị ngay từ đầu năm. Theo đó, để thực hiện các biện pháp huấn luyện theo chủ trương thích ứng an toàn, Lữ đoàn đã tiến hành tăng số lượng vật chất huấn luyện nhằm đáp ứng các giải pháp huấn luyện như, “chia nhỏ, tập nhiều”… Theo đó, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đều chuẩn bị số lượng vật chất học cụ gấp đôi năm trước. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ các cấp sâu sát trong kiểm tra bữa ăn hằng ngày của bộ đội, bảo đảm cơm chín, nước sôi, đủ dinh dưỡng. Đội ngũ quân y đơn vị tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, phun hóa chất khử khuẩn... Ở các khu vực thường xuyên có bộ đội hoạt động, các đơn vị đều bố trí cồn khô, dung dịch rửa tay… đối với vũ khí trang bị kỹ thuật, sau mỗi buổi huấn luyện các đơn vị tổ chức hong phơi, bảo quản chặt chẽ.

Đội ngũ cán bộ các cấp tăng cường bám nắm hướng dẫn bộ đội luyện tập.

Thượng tá Nguyễn Đình Trung, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16, cho biết: Thích ứng an toàn trong huấn luyện, nhưng đơn vị tuyệt đối không được phép chủ quan. Theo đó, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý quân số, hoạt động kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác bảo vệ khu vực đóng quân, kiểm tra chặt chẽ các lực lượng ra, vào doanh trại; không tổ chức huấn luyện dã ngoại... Tăng cường đội ngũ cán bộ các cấp theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định của đơn vị và tổ chức huấn luyện cho bộ đội các biện pháp, nâng cao ý thức phòng dịch và cách nhận biết các triệu chứng về dịch Covid – 19...

Bằng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 luôn bảo đảm quân số khỏe 98,8% trở lên. Công tác huấn luyện bảo đảm chương trình theo kế hoạch và kết quả kiểm tra huấn luyện tháng thứ nhất, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có gần 80% khá, giỏi.

                                                Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – PHAN CÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội