A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm hỏi, trao hỗ trợ và giúp Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa bão

Ngày 16/10/2022, Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ đồng thời thăm hỏi, động viên một số bà con trong vùng bị ngập lụt tại huyện Phú Vang; đồng thời Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn bùn, đất ở các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Chi Lăng của Thành phố Huế và khảo sát tính hình giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả.

Theo đó, Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra tại bờ biển xã Phú Thuận (Phú Vang) tại đây do mưa bão và tác động mạnh của sóng biển đã làm kè chắn sóng dọc bờ biển xã tại các thôn Tân An, An Dương bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng mặc dù trước đó cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiến hành đã gia cố, ngăn ngừa chống sạt lở. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại và xây dựng phương án để khắc phục, sữa chữa không để nước biển xâm thực thêm, đồng thời nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở bờ biển tránh không để biển xâm thực làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống ven biển.

 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà cho bà con trong vùng bị ngập lụt tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

 

Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân tại thôn Tây Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang. Đến thăm, tặng quà và động viên các hộ gia đình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mà các gia đình đồng thời mong muốn bà con cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Phú Vang, xã Phú Hồ cần tiếp tục quan tâm và kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người dân đói, rét. Nước rút đến đâu, cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động lực lượng để giúp dân dọn dẹp nhà của để bà con sớm ổn định cuộc sống. 

 
Thủ trưởng  Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên, tặng quà bà con bị ngập lụt tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang

 

Cũng trong ngày Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Phú Vang cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 gia gia đình tại Thôn Lương Lộc – Xã Phú Lương, huyện Phú Vang đây là địa phương đã và đang bị mưa lũ ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn. Đến thăm các gia đình thay mặt Bộ CHQS tỉnh Đại tá Nguyễn Đình Độ - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã hỏi thăm tình hình sức khỏe và những thiệt hại do mưa lũ gây ra cho bà con đồng thời mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn trong mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống. Dịp này Bộ CHQS đã tặng 10 suất quà cho bà con gồm mì tôm, nước suối và lương khô với tổng trị giá 5 triệu đồng.

Chiều ngày 16/10/2022, để giúp địa phương, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS thành phố Huế, hơn 100 chiến sĩ lực lượng dân quân các phường Đông Ba, Gia Hội, phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, nhân viên công ty Môi trường đô thị và người dân tiến hành dọn bùn, đất và vệ sinh môi trường.

 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng thanh niên địa phương tham gia dọn bùn, đất trên các tuyến đường.

 

Với phương châm, nước rút đến đâu tổ chức dọn dẹp vệ sinh đến đó, mặc dù thời tiết không thuận lợi, công việc nặng nhọc, nhưng với quyết tâm cao nhất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia đã khắc phục khó khăn, tổng dọn hàng trăm khối bùn, đất, đồng thời dùng vòi nước để vệ sinh môi trường trên các tuyến đường bảo đảm sạch sẽ.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát các địa bàn.
 
Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà bà con Nhân dân huyện Phong Điền.

 

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập 3 đoàn cán bộ tiến hành khảo sát các địa phương trong tỉnh để giúp các địa phương và bà con nhân dân khắc phục bão lụt.  Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Sau khi khảo sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nước rút đến đâu tiến hành khắc phục tới đó. Những nơi ngập úng nặng, cần phải huy động cán bộ, chiến sĩ thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sằn hỗ trợ lực lượng để tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, trường học, trạm xá, vệ  sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc hóa chất xử lý những nơi ngập úng, nguy cơ gây bệnh cao để tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh phát sinh.

 

                                Tin, ảnh: LÊ SÁU, TRẦN TÌNH, QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội