A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Quân khu 4 đạt giải Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Nhất

Tối ngày 26/4/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Quân đội (MB) tổ chức Lễ công bố và trao Giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ Nhất (năm 2021-2022) và phát động Cuộc thi lần thứ hai (năm 2022-2023). Trong số 28 tác phẩm đạt giải, Báo Quân khu 4 có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Đến dự Lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Đại tá Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, đồng Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Tham dự còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ cuộc thi và đông đảo công chúng trong và ngoài Quân đội...

 

Tiết mục văn nghệ tại Lễ tổng kết, trao giải.

 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải.

 

Quang cảnh buổi Lễ.

 

Các đại biểu dự Lễ.

 

 Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất được phát động từ ngày 26/4/2021. Đây là cuộc thi báo chí sớm nhất về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bước đầu cụ thể hóa việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm dự thi của 30 cơ quan báo chí trong cả nước, trong đó có 425 tác phẩm đủ điều kiện chấm giải. 

Sức hút của cuộc thi không dừng lại ở số lượng tác phẩm dự giải mà chính là ở thành phần tác giả có tác phẩm tham dự cuộc thi. Bên cạnh sự tham gia đông đảo của các nhà báo, cuộc thi đã thu hút số lượng nhiều nhất các chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh có uy tín tham gia với gần 130 tác phẩm (chiếm 30%). Hầu hết các tác phẩm dự thi đã bám sát đề tài và cơ bản đáp ứng tiêu chí thể lệ cuộc thi đề ra. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, thể hiện tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết, lương tâm và trách nhiệm của tác giả đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở thể lệ, quy chế chấm điểm đã ban hành, qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, Hội đồng chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 15 giải khuyến khích. Tác phẩm "Bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng" của PGS, TS Trần Đình Huỳnh được trao giải nhất cuộc thi lần thứ nhất.

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 thay mặt nhóm tác giả nhận giải..

 

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt giải.

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, ​​​​Trung tướng Trịnh Văn Quyết, đồng chí Đoàn Minh Huấn, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ tặng hoa, biểu trưng chúc mừng các tác giả đoạt giải Ba.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng và trao giải Nhì của cuộc thi cho nhóm tác giả và cá nhân.

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng và trao giải Nhất của cuộc thi cho PGS,TS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng.

 

Bám sát đề tài, thể lệ, quy định của cuộc thi, cấp ủy, chi bộ, Ban Biên tập Báo Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ phóng viên xây dựng kế hoạch, đầu tư nghiên cứu và chọn những đề tài sát với thực tiễn hoạt động của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn đóng quân. Chú trọng vào các đề tài về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” với các thế lực thù địch, công tác giúp đỡ Nhân dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch Covid-19… Trong điều kiện người ít việc nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh của nhà báo chiến sĩ trên quê hương Bác Hồ, Báo Quân khu 4 đã có nhiều tác phẩm đã bám sát thời sự, phản ứng nhanh nhạy, đấu tranh quyết liệt với những thông tin xấu độc xuất hiện trên mạng xã hội như xuyên tạc văn kiện Đại hội XIII; chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xuyên tạc, phủ nhận thành quả phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước, quân và dân ta; xuyên tạc đường lối, chính sách quốc phòng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hoạt động gây chia rẽ mối đoàn kết giữa LLVT Quân khu 4 với Nhân dân, mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, LLVT Quân khu 4 – Lào; các hoạt động chống phá, lợi dụng vẫn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch trên địa bàn... Ngoài ra, một số tác phẩm đã chỉ ra những cách làm thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị ở LLVT Quân khu 4 trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tham gia Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất, loạt 4 bài “Chung một chiến hào” của nhóm tác giả Hồ Lĩnh, Đức Cương, Hoàng Trung, Duy Đông, Mạnh Hùng của Báo Quân khu 4 được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích.

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập Báo Quân khu 4 chia sẻ: “Là cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT Quân khu 4, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong hoạt động tuyên truyền báo chí của đơn vị. Thông qua cuộc thi, những người chiến sĩ làm báo trên quê hương Bác Hồ ngoài có cơ hội để bày tỏ tình yêu sâu sắc đối với quê hương, đất nước, yêu Quân đội, yêu chế độ XHCN mà còn thể hiện lòng tin son sắt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam - đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam - người dẫn dắt, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.  

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân phát động Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ hai (2022-2023)

 

Tại Lễ trao Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất, Ban tổ chức tiếp tục phát động Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai (2022-2023). Cuộc thi lần thứ hai sẽ có những điểm mới cả về hình thức tổ chức và thể loại tham dự. Theo đó, ngoài thể loại chính luận, cuộc thi lần thứ hai còn có thể loại phỏng vấn. Đối tượng dự thi không chỉ là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo chuyên nghiệp mà còn huy động sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân. Tác phẩm dự thi được đăng trên sản phẩm của các cơ quan báo chí (báo in, báo mạng điện tử trong thời gian từ ngày 1/4/2022 đến 31/3/2023) đã được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội