A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bế mạc kiểm tra cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố

Chiều 28/4/2022, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh và chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh (thành phố) năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra dự, phát biểu bế mạc.

Dự bế mạc có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân khu, quân đoàn, Bộ tư lệnh BĐBP, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, học viện, nhà trường quân đội…

Các đại biểu dự bế mạc kiểm tra.

 

Báo cáo kết quả kiểm tra của ban tổ chức cho thấy, quá trình kiểm tra, các giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm cao, điều hành khoa học, chặt chẽ; tổ chức chấm điểm nghiêm túc, khách quan, chính xác, đúng quy chế, xử lý tốt các tình huống xảy ra, tạo sự tin cậy cho cán bộ được kiểm tra; nhận xét, tổng hợp, báo cáo kết quả chính xác. Cán bộ đơn vị tham gia kiểm tra chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế và các quy định; có quyết tâm cao, tham gia kiểm tra với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và trao đổi học hỏi lẫn nhau; thực hiện các nội dung đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian, quân số, an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc kiểm tra.

 

Trong 4 ngày kiểm tra, các thí sinh tham gia hoàn thành đầy đủ 5/5 nội dung với kết quả 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó, 15,13% thí sinh đạt loại giỏi, 72,37% đạt loại khá. Về thành tích cá nhân, giải nhất đối tượng sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh thuộc về Đại tá Tô Thành Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 (Quân khu 3); giải nhất kiểm tra chính ủy sư đoàn bộ binh thuộc về Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1). Ở đối tượng kiểm tra chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, giải nhất lần lượt thuộc về Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum.

Về cặp sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, giải nhất thuộc về cặp Thượng tá Đỗ Trung Dũng, Sư đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1). Đối với cặp chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, giải nhất thuộc về cặp Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng và Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất tập thể khối quân khu, quân đoàn và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho đơn vị Quân đoàn 1; giải nhì thuộc về Quân đoàn 2; giải ba thuộc về Quân đoàn 3.

Tham gia kiểm tra sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh và chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh (thành phố) năm 2022, Quân khu 4 tham gia 6 đồng chí. Kết quả có 3 đồng chí đạt giỏi và 3 đồng chí đạt khá và được Ban tổ chức trao giấy chứng nhận.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao bằng khen tặng các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba tập thể khối đơn vị bộ binh.

 

Phát biểu tại buổi bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng các thí sinh đạt thành tích cao tại đợt kiểm tra; ghi nhận sự nỗ lực, tích cực ôn luyện, luyện tập, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố; biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ đã nỗ lực bảo đảm, góp phần quan trọng để đợt kiểm tra thành công tốt đẹp. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập yêu cầu các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, trong đó, chú trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cả về kiến thức, phương pháp, tác phong công tác, sức khỏe, thể lực cho đội ngũ cán bộ chủ trì đơn vị các cấp.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cặp cán bộ chủ trì đạt giải nhất, nhì, ba tại đợt kiểm tra.

 

Từ kết quả thực tế đợt kiểm tra lần này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng; thường xuyên quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên trong thời bình của quân đội. Công tác huấn luyện phải được triển khai chặt chẽ, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị toàn quân; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện; gắn huấn luyện với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.

Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân đạt thành tích cao tại kỳ kiểm tra.

 

Các cơ quan, đơn vị cần gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào vũ khí trang bị kỹ thuật, huấn luyện sử dụng thành thục các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Đồng thời, gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng giao các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là nội dung còn thiếu, còn yếu; tăng cường tổ chức kiểm tra, hội thi, hội thao ở các cấp, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện theo Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng bảo đảm nội dung, thời gian và tiến độ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Thượng tướng Đỗ Căn và Trung tướng Ngô Minh Tiến trao chứng nhận loại giỏi cho các cán bộ tham gia kiểm tra.

 

Cùng với đó, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức kiểm tra ngày 26/4/2022. Trong đó, yêu cầu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ tại đơn vị toàn quân, hằng năm đưa vào kế hoạch thực hiện mở rộng kiểm tra các đối tượng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng thành công của đợt kiểm tra.

 

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động nắm, dự báo, quản lý, định hướng và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng bộ đội, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, giảm thiểu tối đa tình trạng vi phạm kỷ luật, nhất là vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện. Đối với các đơn vị có kết quả kiểm tra chưa cao, sau đợt này tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức cho cán bộ tăng cường học tập, ôn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là kỹ năng bắn súng, rèn luyện sức khỏe, hoàn thành tốt cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện về tổ chức ôn luyện, kiểm tra từ cơ sở; tổ chức cho cơ quan, đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu và các ngày lễ sắp tới chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

PV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội