Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:06
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Hậu cần Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2022

Sáng ngày 10/01/2022, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022. Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đại tá Nguyễn Sĩ Đạm, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Theo báo cáo năm 2021, hoạt động CTĐ, CTCT của Cục Hậu cần diễn ra trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, song Cục đã quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu, nhiệm vụ của Cục, đơn vị; tình hình đơn vị cơ bản ổn định, cán bộ, chiến sỹ an tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chỉ đạo, tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo nội dung, thời gian, quân số học tập đạt 98,65%; tiến hành kiểm tra chính trị năm 2021 cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kết quả tốt. Hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động hiệu quả thiết thực; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4 chặt chẽ, chất lượng, phù hợp với tình hình đơn vị và điều kiện dịch bệnh Covid-19, được các cấp đánh giá cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Toàn Cục Hậu cần đã xây dựng hơn 500  bản tin video clip ngắn, làm 12 phóng sự, 161 tin, bài đăng trên các báo Trung ương và địa phương; tổ chức Hội thi “Mỗi ngày một điều luật” trên không gian mạng được Quân khu  đánh giá cao. Toàn Quân khu có hơn 20.000 bài dự thi tìm hiểu và xây dựng 65 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Trong năm đã khen thưởng cho 42 tập thể và 105 cá nhân và nhiều hình thức khen thưởng khác. Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng đảng viên mới cho 39 đồng chí và kết nạp 28 đảng viên mới. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 225 đảng viên, 22 tổ chức Đảng... Với những kết quả đạt được, năm 2021 Cục Hậu cần được Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Các đại biểu dự hội nghị tham quan Phòng Truyền thống Cục vừa mới hoàn thành.

 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Cục Hậu cần Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp ủy Đảng; mệnh lệnh, chỉ lệnh, kế hoạch của Cục và Quân khu và Cục Hậu cần. Phát huy những kết quả trong hoạt động CTĐ, CTCT đã đạt được trong năm 2021; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, góp phần xây dựng Cục Hậu cần vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2022, Cục Hậu cần thực hiện 2 khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp.

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội