A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn 337 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 21 và 22/6/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn 337, giai đoạn 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, đại biểu Phòng Tham mưu – Kế hoạch, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đại biểu Huyện đoàn Hướng Hóa, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và 40 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ Đoàn.  

 

 

 

 

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có sự phát triển toàn diện; cán bộ, đoàn viên thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ có nhiều đổi mới; công tác xây dựng tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn ngày càng vững mạnh.

Thượng tá Trần Ngọc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 337 báo cáo các nội dung tại Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi trẻ Đoàn 337 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong đơn vị và địa phương. Các hoạt động đoàn đều gắn xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Các phong trào thi đua của đoàn thanh niên còn hướng đến thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến lâm, chương trình quân dân y kết hợp; tuyên truyền vận động Nhân dân trong vùng dự án xây dựng các mô hình VAC-R…

 

 

Các ý kiến tham luận tại Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Thực hiện chức năng đội quân công tác, nhiệm kỳ qua, công tác hoạt động phối hợp kết nghĩa được duy trì có nền nếp, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Nổi bật là các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, Chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Tết thắm tình quân dân”, “Nâng bước em tới trường”, phối hợp tuyên truyền Luật bảo vệ rừng, Luật hôn nhân gia đình, cách phòng, chống dịch Covid-19... Có 5/5 tổ chức Đoàn kết nghĩa với các tổ chức đoàn, nhà trường ở địa phương nơi đóng quân. Đã có hơn 20 đợt, với trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm công tác dân vận tại các bản vùng sâu, vùng xa thuộc địa bàn 5 xã vùng dự án, nhằm tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước; giúp Nhân dân phát triển KT-VH-XH, xóa đói giảm nghèo; khám, cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà bị hư hỏng, xuống cấp... qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, địa bàn an toàn, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 337phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

 

 

 

Đại biểu đơn vị và đoàn địa phương dự Đại hội.

 

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Quyết thắng”, Đại hội đã đề ra 5 biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của đoàn viên, thanh niên Đoàn 337 nhiệm kỳ mới. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 2 khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân”.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

 

Tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Tại Đại hội các tham luận đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng, tình hình và kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội