Đưa kỹ thuật về với đồng bào vùng biên
Hơn 100 hộ dân ở các xã vùng biên phía Tây thành phố Huế được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò và trồng lúa nước do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, giúp bà con phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và giữ vững vùng phên dậu Tổ quốc.
Ngày cuối tuần tháng 7 năm 2025, tại Hội trường Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 không khí buổi tập huấn do đơn vị tổ chức diễn ra sôi nổi. Bà con từ các thôn, bản vùng sâu vùng xa có mặt từ sớm, tay cầm bút, chăm chú lắng nghe cán bộ kỹ thuật trình bày về quy trình nuôi bò sinh sản, phòng bệnh, làm chuồng trại hợp vệ sinh, cũng như kỹ thuật làm đất, chọn giống, chăm sóc lúa nước trong điều kiện thổ nhưỡng vùng cao.
Chị A Viết Thị Xum, thôn A Đớt, xã A Lưới 4, phấn khởi chia sẻ: “Trước giờ nuôi bò thì cứ thả rông, trồng lúa thì phụ thuộc vào trời. Nay được bộ đội chỉ cách ủ cỏ, làm máng nước, rồi hướng dẫn bón phân đúng thời điểm, tôi hiểu ra nhiều cái sai trước kia, về tôi sẽ làm theo…”.
Theo Thượng tá Lê Văn Phúc, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động của dự án hỗ trợ đồng bào các xã vùng biên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. “Chúng tôi xác định, phải giúp bà con làm được, làm đúng, thì mới có hiệu quả. Tập huấn không chỉ là lý thuyết, mà còn có thực hành, kiểm tra tại chỗ. Sau lớp học, cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện đơn vị sẽ về tận thôn hướng dẫn từng hộ dân…”, đồng chí Thượng tá Lê Văn Phúc nhấn mạnh.
Điểm nổi bật của lớp tập huấn lần này là sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ kỹ thuật đơn vị với các cơ quan chuyên môn của địa phương như Phòng Kinh tế xã, trạm Khuyến nông, trạm Thú y. Bên cạnh kiến thức sách vở, bà con còn được đưa đến các mô hình thực tế ngay tại địa bàn. Chị Lê Thị Nhách, người dân tộc dân tộc Tà Ôi, thôn Chi Hòa, xã A Lưới 4 chia sẻ sau buổi học: “Trước kia gia đình mình chỉ làm rẫy. Nay được hướng dẫn kỹ thuật cày đất, gieo sạ đúng mật độ, có phân hỗ trợ nữa, mình sẽ trồng thêm lúa nước ở chân ruộng mới khai hoang. Nếu làm được 2 vụ mỗi năm thì mừng lắm.”
Theo kế hoạch sau tập huấn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hỗ trợ giống bò, giống lúa và phân bón cho hơn 100 hộ nghèo trong Khu kinh tế Quốc phòng A So, A Lưới. Cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện đơn vị theo sát hướng dẫn từng hộ trong suốt quá trình chăm sóc vật nuôi, nuôi trồng, nhất là cách phòng chống dịch bệnh.
Được biết, mỗi năm Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tổ chức 02 lớp tập huấn cho các hộ dân; sau mỗi lớp tập huấn, tỷ lệ hộ biết áp dụng kỹ thuật mới tăng rõ rệt, nhiều hộ thoát nghèo nhờ nuôi bò sinh sản và khai hoang trồng lúa nước. Ông Hồ Văn Linh, Trưởng thôn Cư Xo, xã A Lưới 4 cho biết: “Từ khi có bộ đội Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 hướng dẫn, dân mình được học hỏi nhiều. Trước làm theo tập quán, giờ làm theo khoa học. Mình thấy rõ, đồng bào có kỹ thuật thì mới bớt nghèo, mới yên tâm bám làng, giữ đất biên cương”.
Từ những lớp học giữa đại ngàn Trường Sơn, kiến thức và niềm tin đã được gieo vào lòng người dân. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 không chỉ mang theo kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, mà còn mang theo cả ý chí vượt khó, tinh thần đồng hành cùng dân nghèo vùng biên. Những bước chân của người lính hôm nay, âm thầm mà bền bỉ, đang góp phần thay đổi một miền đất khó.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận