A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022

Sáng ngày 10/6/2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hải Lăng (Quảng Trị) tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022. Đồng chí Lê Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và Thượng tá Trần Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hải Lăng đồng chủ trì Hội nghị. Thượng tá Nguyễn Thuận Huệ, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị dự, chỉ đạo Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được Huyện ủy, UBND huyện Hải Lăng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ toàn diện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự đến các tầng lớp Nhân dân; tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và chỉ đạo thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, thị trấn đúng thành phần, cơ cấu, tổ chức thực hiện đúng các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022… thực hiện tốt công tác nắm nguồn, đăng ký tuổi 17, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được 4.522 công dân. Theo chỉ tiêu giao quân năm 2022 của UBND tỉnh, huyện Hải Lăng có 161 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự tại 4 đơn vị gồm Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 324 và Công an tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đối với công tác chính sách hậu phương Quân đội luôn được cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện chu đáo với nhiều hình thức như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổng số tiền tặng quà chính sách cho thanh niên nhập ngũ và gia đình là 155 triệu đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các xã, thị trấn và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã có nhiều ý kiến đóng góp thảo luận về những khó khăn và bất cập trong quá trình thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ huyện Hải Lăng năm 2022. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thuận Huệ, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã đánh giá cao những kết quả, hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyển quân năm 2022 của huyện Hải Lăng. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hải Lăng, các xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ để công tác tuyển quân năm 2023 đạt theo kế hoạch đề ra, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương…

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

 

Tại Hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Hải Lăng đã khen thưởng cho 6 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tin, ảnh: LÊ NGUYỆN

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội