A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 16/6/2022, Đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng (QS-QP) 6 tháng đầu năm 2022 tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337. Cùng đi có thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Quân khu.

 

Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 337 báo các các nội dung với đoàn kiểm tra.

 

Các thành viên đoàn kiểm tra.

 

 

 

Kiểm tra hệ thống sổ sách của các cơ quan, đơn vị.

 

Theo đó, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra toàn diện các hoạt động của đơn vị như: việc duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuần tra canh gác; công tác giáo dục chính trị, pháp luật, công tác kỹ thuật, bảo đảm phương tiện thường xuyên; đăng ký hệ thống sổ sách, văn kiện sẵn sàng chiến đấu… Ngoài ra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra việc xây dựng nền nếp chính quy, nơi ăn ở và các mô hình sản xuất chăn nuôi một số đội sản xuất thuộc Đoàn…

Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu.

 

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337 tham gia nghe kết luận.

 

Kết luận nội dung kiểm tra, Đại tá Lê Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đoàn KT-QP 337 trong 6 tháng đầu năm 2022. Nổi bật, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ các cấp; hệ thống văn kiện đầy đủ, đúng quy định. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Tiến hành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu yêu cầu Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn KT-QP 337 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; tổ chức huấn luyện các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; thường xuyên phối hợp với các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Chủ động bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện trang bị cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ; tích cực triển khai nhân rộng mô hình, cách làm giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội