A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa: Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021

Trong 2 ngày 23 và 24/8/2021, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Đây là địa phương cuối cùng trong 6 huyện của tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ trong năm nay. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự, chỉ đạo diễn tập.

Với đề mục “Chuyển  lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức lực lượng chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”. Sau 1,5 ngày, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hậu Lộc đã hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đề ra, vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, địa phương phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế ở địa phương. Đặc biệt, trong quá trình diễn tập đảm bảo thực hiện nghiêm về công tác phòng chống dịch Covd-19.

Động viên tiếp nhận quân nhân dự bị trong diễn tập.

 

Năm 2021, toàn tỉnh có 8 huyện, thị xã tổ chức diễn tập, trong đó 6 huyện diễn tập khu vực phòng thủ; thị xã Nghi Sơn diễn tập phòng chống cháy rừng và huyện Thạch Thành diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 4, để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã thống nhất chỉ đạo điều chỉnh quy mô và một số nội dung so với kế hoạch để phù hợp với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình các cuộc diễn tập năm 2021 theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo tỉnh và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Ủy ban Nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

 

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh. Đồng chí cũng đề nghị, thông qua diễn tập khu vực phòng thủ các ngành vận dụng sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện” để huyện là KVPT vững chắc, an toàn.

Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã trao Giấy khen tặng 13 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ năm 2021.

Tin, ảnh: NGỌC LÊ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội