Thứ năm, 28/03/2024 - 18:15
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm sạch môi trường biển

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Cửa Lò đã phát động mô hình Chung tay làm sạch môi trường biển” đạt kết quả thiết thực, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” phố biển trong lòng Nhân dân.

Đến bãi biển Cửa Lò, chúng tôi được hòa mình vào không khí nô nức vệ sinh bờ biển của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phố biển Cửa Lò. Mặc cho trời mưa, gió Đông Bắc giá rét, nhưng cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng bà con Nhân dân miệt mài thu gom, vận chuyển rác đến nơi tập kết. Với phương châm làm tới đâu, sạch tới đó, cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Văn Thảo, Chính trị viên, Ban CHQS thị xã Cửa Lò cho biết: “Để cùng với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương xây dựng thị xã Cửa Lò xanh, sạch, đẹp, thu hút du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng, đầu năm 2020 Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã phát động thực hiện mô hình “Chung tay làm sạch môi trường biển”. Theo đó, chiều thứ 6 hàng tuần, Ban CHQS thị xã Cửa Lò huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia vệ sinh bờ biển... Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thị xã đã phối hợp với lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh rà phá bom mìn còn lại sau chiến tranh trên khu vực bãi tắm đảm bảo an toàn và tích cực giúp dân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, để lại tình cảm trong lòng du khách và Nhân dân địa phương.

Lực lượng vũ trang thị xã Cửa Lò vệ sinh bờ biển.

 

Miệt mài vận chuyển những túi rác thải đến khu tập kết, Đại úy QNCN Đinh Văn Đạo, Nhân viên Hậu cần, Ban CHQS thị xã Cửa Lò nói: “Mô hình chung tay làm sạch môi trường biển có ý nghĩa rất thiết thực, vừa làm sạch môi trường, vừa giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn có ý thức bảo vệ bờ biển quê hương sạch, đẹp”. Còn anh Phùng Bá Khôi, dân quân phường Nghi Hương cho biết: “Mô hình “Chung tay làm sạch môi trường biển” là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, do đó, tôi xác đinh rõ trách nhiệm của mình, tích cực, tự giác tham gia vệ sinh làm sạch biển”.

Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình, Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã huy động được 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên với hàng ngàn ngày công làm sạch hàng chục km2 bờ biển, làm cho cảnh quan môi trường bãi tắm Cửa Lò thêm sạch đẹp. Ông Trịnh Xuân Tương, người dân phường Thu Thủy, nói: “Là người dân địa phương, thường xuyên đi bộ ven biển, tôi nhận thấy bờ biển ngày một sạch đẹp hơn, đó là nhờ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã. Mỗi tuần cán bộ, chiến sĩ đều dành một buổi tổ chức vệ sinh, làm sạch bờ biển rất ý nghĩa, thiết thực, từ đó, chúng tôi cũng tự giác tham gia vệ sinh bờ biển, đường làng thêm sạch, đẹp”.

Phố biển Cửa Lò hôm nay đã thay đổi tích cực, bởi không những cảnh đẹp, hải sản tươi ngon, mà còn có bãi biển sạch, môi trường trong lành. Ông Lê Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Cửa Lò cho biết: “Mô hình làm sạch môi trường biển của Ban CHQS thị xã Cửa Lò là sự cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn, động viên, kích lệ các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tổ chức các đợt ra quân vệ sinh bờ biển, vệ sinh đường làng, nơi làm việc, môi trường biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp...”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội