A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Làm sâu sắc thêm mối quan quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, sáng ngày 11/12/2021, tại Thị trấn Lào Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Lào dự Hội nghị. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; đồng chí Sỉ phăn Phút tha vông, Cục trưởng Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào chủ trì Hội nghị.

 

 

 

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP tặng hoa đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Lào tại của khẩu quốc tế Lao Bảo.

 

 

 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đoàn Bộ Quốc phòng Lào.

 

Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu tại Hội nghị.

 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP cho biết, triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào, vào ngày 12/10/2018, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào đã ký kết Thỏa thuận hợp tác Biên phòng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển lên tầm cao mới trong quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục BĐBP Lào, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; làm sâu sắc thêm mối quan quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Trung tướng Lê Đức Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP báo cáo kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai nước Việt Nam - Lào.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác Biên phòng, hai bên đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm ổn định chính trị, an ninh và duy trì trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới mỗi nước; thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý đã ký kết về biên giới và nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội. Tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ bảo đảm an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định, hòa bình và phát triển; tăng cường tổ chức tuần tra chung; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, xử lý các vụ việc ở khu vực biên giới, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng lực lượng BĐBP hai nước. Phối hợp tổ chức diễn tập và triển khai các hành động liên hợp xử lý các tình huống theo thực tế nhằm duy trì an ninh trật tự trên khu vực biên giới; phối hợp chỉ đạo, tổ chức thành công các chương trình giao lưu như: Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, các chương trình Giao lưu hữu nghị Biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Quân đội và BĐBP hai nước.

Đặc biệt, hai bên tích cực thúc đẩy, triển khai và cơ bản hoàn thành mô hình kết nghĩa giữa 94 Đồn Biên phòng Việt Nam với 30 Đại đội BĐBP Lào; đồng thời đã tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được 103 cặp; Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã hợp tác, hỗ trợ Cục BĐBP Lào trong lĩnh vực đào tạo, chuyên gia và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ BĐBP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương kết quả hợp tác, triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước, góp phần tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực biên giới mỗi nước nói riêng, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội hai nước nói chung, củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung, nghị định thư hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước và các nội dung ghi rõ trong Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng Lào. Duy trì tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm, di cư tự do, tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, chủ động trao đổi thông tin tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống đối của các phần tử phản động lưu vong và các hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên biên giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới hai nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ Bộ đội Biên phòng các cấp để đảm bảo cán bộ Bộ đội Biên phòng hai bên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; sớm nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Quốc phòng hai nước triển khai ký kết nghị định thư hoặc thỏa thuận hợp tác biên phòng cấp Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng đề nghị Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng Lào triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt các kế hoạch hợp tác và mục tiêu mà hai bên đã đề ra.

Về phần mình, Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn đánh giá hợp tác thời gian qua giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào và Việt Nam đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự ở khu vực biên giới hai nước, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn nhấn mạnh với tinh thần trách nhiệm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào và Việt Nam đã tích cực phối hợp và kề vai sát cánh cùng thực hiện các nhiệm vụ. Khi xảy ra các vấn đề tại khu vực biên giới, hai bên đã có sự thống nhất cao, xử lý giải quyết kịp thời trên tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng giữ gìn an ninh biên giới kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt để cùng nhau bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước. 

 Trung tướng Vông khăm Phôm mạ còn đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước tiếp tục triển khai thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới hai nước chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn kiện pháp lý đã ký kết về biên giới giữa hai nước; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ Cục Bộ đội Biên phòng Lào, nhất là chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ biên giới.

 

 

 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào trao quà lưu niệm tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước tại Hội nghị giao lưu.  

 

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

 Thời gian tới hai bên xác định tiếp tục đưa quan hệ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới phát triển thực chất, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, là nòng cốt trong công tác giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước, góp phần giữa vững an ninh chính trị, ổn định xã hội của mỗi nước. Cùng nhau giải quyết kịp thời và hiệu quả vấn đề di dịch cư tự do. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động tổ chức diễn tập chung phòng, chống tội phạm, di cư tự do giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh/Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô-ly-khăm-xay/Lào để nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ thực thi pháp luật và công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai Bên biên giới chấp hành nghiêm các Hiệp định, hiệp ước về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết, nhận thức rõ phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác.

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội