A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp gia cố đê Sông Giăng

Do hoàn lưu của bão số 4, gây mưa to trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mực nước ở các sông dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, cô lâp. Đặc biệt, nước sông Giăng dâng cao, tràn qua đê Sông Giăng trên địa bàn xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương… Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thanh Chương đã huy động 40 cán bộ, nhân viên cơ quan cùng dân quân tự vệ, người dân địa phương gia cố, đắp đê, giảm thiểu thiệt hại cho người và tài sản.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương chỉ đạo gia cố đê sông Giăng.

 

Theo đồng chí Thượng tá Đậu Hồng Thắm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương, đê Sông Giăng dài hơn 7km kéo dài từ xã Thanh Mỹ, Thanh Tiên, Thanh Liên, nước sông dâng cao, nhiều khu vực nước tràn qua đê. Đặc biệt là khu vực xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, đê tràn 120m, phía dưới khu vực đê tràn là Nhà máy may MaSuKa (Nhật Bản), đang trong giai đoạn hoàn thành và có nhiều hộ dân sinh sống. Do vậy, để bảo vệ đê, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và Nhà máy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động lực lượng vũ trang huyện cùng nhiều phương tiện gia cố đê ở vị trí đê tràn, đê bị sạt lở. Cùng với đó, Ban CHQS huyện bám nắm tình hình mưa lũ, cử lực lượng ứng cứu người dân…

 

Một số hình ảnh lực lượng vũ trang Thanh Chương gia cố đê sông Giăng.

 

 
 
 
 

 

Lực lượng vũ trang huyện Thanh Chương gia cứu đê Sông Giăng.

 

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, CAO THÀNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội