A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhóm tác giả Báo Quân khu 4 đạt giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ 2 trao quà tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

Với mong muốn chia sẻ, hỗ trợ cùng với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 thực hiện mô hình “Nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi” có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ngày 19/7/2022, nhóm tác giả Báo Quân khu 4 đạt giải Báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ 2 do Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 đã tiến hành trao quà tại huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.

 

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4, thắp hương tưởng niệm cho các Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Đoàn KT-QP 337.

 

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4, đại diện nhóm tác giả trao quà cho lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 337.

 

Được biết, số tiền trao tặng là phần thưởng mà tập thể nhóm tác giả Báo Quân khu 4 gồm: Hồ Lĩnh, Trần Dũng, Lê Thắng, Hồ Việt, Xuân Diện, Bá Thuần được Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Phòng, chống thiên tai lần thứ 2, tặng thưởng Giải “Câu chuyện có tác động mạnh mẽ nhất” với tác phẩm “Hoa đỏ giữa thời bình”. Tác phẩm “Hoa đỏ giữa thời bình” đã khắc họa sự hy sinh anh dũng của 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 337 khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hướng Hóa ngày 18 tháng 10 năm 2020.

Thay mặt nhóm tác giả, Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 đã trao số tiền đạt giải cho Đoàn KT - QP 337 với lòng thành kính nhằm tri ân 22 liệt sĩ của Đoàn đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và mong muốn góp một phần kinh phí cùng Đoàn KT-QP 337 hỗ trợ, giúp đỡ các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được biết, những năm qua, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 4 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó khăn, giúp học sinh nghèo vượt khó, chung sức xây dựng nông thôn mới ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 4, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người làm báo trên mảnh đất Khu 4 anh hùng.

Cảm ơn Báo Quân khu 4 đã dành tình cảm cho đơn vị, Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 337 chia sẻ: “Hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống là mục đích mà cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KT-QP 337 hướng đến. Thời gian tới, Đoàn KT-QP 337 mong nhận được nhiều tình cảm, sự hỗ trợ của Báo Quân khu 4, các cơ quan, đơn vị và mạnh thường quân để mô hình “Nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi” của đơn vị được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

Những năm qua, mô hình “Nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi” cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Đoàn KT - QP 337 đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng trên 20 cháu học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua mô hình không chỉ giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ, đoàn kết quân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

 

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

       

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội