Thứ năm, 28/03/2024 - 21:21
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016-2021

Sáng ngày 05/1/2022, Tổng Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016-2021. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu, chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến ngành vận tải quân sự.

 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, phát biểu tai Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua ngành vận tải Quân sự giai đoạn 2016 -2021.

 

 Theo báo cáo: 5 năm qua, Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và ngành Hậu cần toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ ngành Vận tải quân sự tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực phong trào thi đua thường xuyên được kiện toàn, hoạt động có nền nếp; phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Cơ quan, đơn vị vận tải các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phù hợp; gắn nội dung phong trào với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Phong trào thi đua luôn bám sát hoạt động thực tiễn của bộ đội vận tải; khơi dậy ý thức trách nhiệm, động lực thi đua của cán bộ, chiến sĩ vận tải toàn quân. Từ phong trào, các cơ quan, đơn vị vận tải đã thi đua thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác vận tải, tàu thuyền quân sự. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng vận tải quân sự theo hướng “Chính quy, tinh, gọn, mạnh”; tiếp nhận, chuyển giao, khai thác hiệu quả phương tiện vận tải thế hệ mới... Ngoài ra, cơ quan, đơn vị vận tải các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho bộ đội ý thức chấp hành trong tham gia giao thông; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện trước khi làm nhiệm vụ, góp phần giảm thiểu vụ việc mất an toàn do lỗi chủ quan. Từ năm 2016 đến nay, ngành Vận tải quân sự đã vận chuyển được gần 8,5 triệu tấn vật chất các loại (vượt 10,5% so với giai đoạn 2011-2016); vận chuyển được gần 16,5 triệu lượt người, vượt 14% so với giai đoạn 2011-2016, sản lượng vượt 14,5% so với 5 năm trước. Giai đoạn 2016 -2021, toàn ngành đã tiết kiệm được trên 24 tỉ đồng từ các hoạt động, biện pháp cụ thể, thiết thực.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4, trao cờ của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 654.

 

Đối với ngành Vận tải Quân khu 4, trong 5 qua, thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” giai đoạn 2016 -2021, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quan tâm xây dựng các mô hình tiên tiến và kịp thời nhân rộng trong toàn đơn vị. Tham gia Hội thi, hội thao do Bộ, Quân khu tổ chức, ngành Vận tải đều tham gia đầy đủ và đạt kết quả tốt. Nhất là Hội thao Hậu cần năm 2016, thi Tiểu đoàn trưởng vận tải giỏi có nhiều đơn vị và cá nhân đạt giải cao và được khen thưởng ở các cấp. Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến k thuật, cải tiến mô hình học cụ được quan tâm đầu tư đúng mức, đạt kết quả tốt và được ứng dụng trong huấn luyện, học tập, công tác, tiết kiệm thời gian, kinh phí và sức lao động của bộ đội. Các đơn vị vận tải trong Quân khu đã tiến hành vận chuyển đầy đủ, kịp thời, chính xác, các loại vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật nhất là vận chuyển vắc-xin phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quân khu. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, khai thác các loại phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất, xăng dầu và ngân sách bảo đảm chặt chẽ.... Trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua nổi lên các tập thể điển hình tiên tiến sau: Trung đoàn 654, Lữ đoàn 873, Cục Hậu cần; Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 324, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 968; ngành Vận tải Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế…

Tin, ảnh: TƯỜNG HIẾU

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội