Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:34
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều liệt sỹ vẫn chưa tìm được hài cốt, chưa được an táng trên đất mẹ thân yêu. Với lòng biết ơn, tri ân, tôn kính và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các địa phương, Sư đoàn 968, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, quy tập được 72 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa bàn Quảng Trị và trên nước bạn Lào, tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, mang giá trị thiêng liêng, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; trách nhiệm đối với công tác này không ngừng được nâng lên. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phối hợp tham mưu có hiệu quả các nội dung cho Ban Công tác đặc biệt tỉnh làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẵn Na Khẹt về công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập, hồi hương liệt sỹ cũng như trong công tác đối ngoại. Đã thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức, biện pháp phong phú. Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tuyên truyền vận động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí liệt sỹ và nâng cao hiệu quả công tác cùng tham gia tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sỹ.

Đội quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, phần lớn hài cốt liệt sỹ mai táng rải rác ở nhiều khu vực, việc chôn cất trong điều kiện chiến tranh, không có sơ đồ mộ chí. Cùng với sự tác động của khí hậu, thời tiết đã làm thay đổi địa hình, địa vật, trí nhớ của đồng đội cũ và nhân dân địa phương không còn chính xác nên việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập gặp không ít trở ngại. Sau nhiều năm tìm kiếm, các khu vực có số lượng mộ liệt sĩ lớn, giao thông thuận lợi đã được quy tập, hiện cơ bản chỉ còn các mộ lẻ mai táng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa hoặc nằm lẫn trong khu vực dân sinh, đòi hỏi Ban Chính sách, Đội quy tập 584 và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố phải nỗ lực khắc phục khó khăn, phối kết hợp các lực lượng trong tổ chức tìm kiếm thông tin, khảo sát và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Thượng tá Trương Khắc Duẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: “Địa giới hành chính thay đổi do nhiều địa phương sáp nhập, chia tách nên việc tìm nhân chứng, đối chiếu, xác định thực địa vị trí mai táng mộ liệt sĩ thiếu chính xác, thông tin phải thực hiện khảo sát, tìm kiếm nhiều lần. Một số thông tin có số lượng liệt sĩ lớn chưa được quy tập như Bệnh viện 88, xã Húc Nghì huyện Đakrông, địa đạo Hà Đông ở phía tây huyện Hải Lăng; ở nước bạn Lào có một số địa điểm do không có nhân chứng nên mặc dù đã thực hiện khảo sát nhiều lần vẫn chưa có kết quả”.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các già làng, trưởng bản, nhân dân tỉnh Sa Vẵn Na Khẹt, Lào đã thường xuyên giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Vượt qua khí hậu thời tiết khắc nghiệt và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19,  cán bộ, nhân viên tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ có tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác trên nước bạn Lào từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, cán bộ chiến sỹ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Ban CHQS các huyện Át Sa Phon, Sê Pôn, Pha Lan Xay, được sự giúp đỡ của Nhân dân và Bộ CHQS tỉnh Savannakhet đã quy tập được 12 hài cốt liệt sỹ đưa về nước bảo đảm chu đáo, chặt chẽ, an toàn. Đây là những liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Savannakhet, nay được hồi hương, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9. Đặc biệt, Đội quy tập 584 trong công tác học tập văn hóa, phong tục tập quán của Nhân dân nước bạn, làm tốt công tác dân vận, tổ chức giúp nhân dân các bộ tộc Lào tu sửa đường sá, phát rẫy, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào anh em.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập 584 đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tìm kiếm, quy tập được 33 hài cốt liệt sỹ; Sư đoàn 968 quy tập được 20 hài cốt liệt sỹ; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập được 7 hài cốt liệt sỹ. Thực hiện tốt công tác giám định, phân tích, khôi phục thông tin trên các di vật để xác định danh tính liệt sỹ đảm bảo đúng quy định.

An táng hài cốt các liệt sĩ thành kính, trang nghiêm.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tốt Lễ đón nhận và di chuyển hài cốt các liệt sỹ tại Cầu Xà Ợt, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẵn về truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 một cách trang nghiêm, trọng thể, phù hợp với phong tục tập quán của nhân dân 2 nước Việt - Lào. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức tốt lễ bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập ở địa bàn trong nước vào các nghĩa trang theo đúng quy định.

Thời gian tới, LLVT tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là hành động ý nghĩa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, tri ân, tôn vinh công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước ta.

                                                                    Bài, ảnh: KHỞI NAM


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội