Tri ân nơi biên giới
Biên giới phía Tây xứ Huế những ngày tháng 7 không chỉ thấm đẫm mồ hôi của những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, mà còn nồng ấm tình người qua những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước – những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, chủ quyền Tổ quốc, lan tỏa tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" giữa đại ngàn Trường Sơn.
Ngay từ sáng sớm, tại khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã A Lưới 4, thành phố Huế rực rỡ sắc cờ. Cán bộ, nhân viên, Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Quân khu 4 trong màu áo lính nô nức làm đẹp Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Người cắt cỏ, vệ sinh xung quanh, người lau chùi bia tưởng niệm… không ai bảo ai, tất cả miệt mài làm việc với tinh thần trách nhiệm tri ân cao nhất.
Cẩn thận vệ sinh bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tá QNCN Nguyễn Trung Kiên, Nhân viên Đội Sản xuất 2 chia sẻ: “Chúng tôi muốn bằng những việc làm nhỏ nhưng xuất phát từ lòng biết ơn, thể hiện tình cảm sâu sắc với những người đã ngã xuống cho Tổ quốc. Đài tưởng niệm không chỉ là nơi lưu danh liệt sĩ, mà còn là biểu tượng tinh thần kiên trung để thế hệ trẻ chúng tôi hướng về…”.
.jpg)
Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), ngoài hoạt động chỉnh trang Đài tưởng niệm, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 còn tổ chức các đoàn công tác đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, neo đơn trên địa bàn. Tại nhà anh hùng LLVT Hồ Đức Vai, tổ dân phố 4, xã A Lưới 2, thành phố Huế, cán bộ, nhân viên, TTTTN đã đến tận nơi trao quà và thăm hỏi sức khỏe. Ông Hồ Đức Vai xúc động nói: “Tôi năm nay cũng yếu rồi, nhưng thấy bộ đội vẫn nhớ, vẫn đến thăm nom, lòng tôi ấm lắm…”. Tiếp đó, Đoàn cũng đến thăm anh hùng LLVT Hồ Can Lịch, Hồ Thị Đơm trên địa bàn xã A Lưới 2.
Thực hiện mô hình “Đảng viên kết nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo” các chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 cũng đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà chi bộ, đảng viên kết nghĩa, giúp đỡ. Theo Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, Cán bộ Đội sản xuất 3, thời gian qua, chi bộ và đảng viên Đội sản xuất 3 kết nghĩa giúp đỡ 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ vơi đi những nỗi đau mất mát, vươn lên trong cuộc sống.
Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đã huy động hơn 100 ngày công phối hợp với Đoàn xã địa phương trong Khu kinh tế quốc phòng A So tổ chức sơn sửa, vệ sinh 04 Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí; giúp đỡ nhiều gia đình chính sách tu sửa nhà ở, vườn tược; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đioxin. Những phần quà tuy không lớn, chỉ là gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm, nhưng mang theo nghĩa tình, sự kính trọng, tri ân sâu sắc.
Thượng tá Nguyễn Đặng Tâm, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng chia sẻ: “Với người lính, tri ân là việc phải làm hằng năm, hằng ngày. Bằng những việc làm thiết thực, chúng tôi muốn lan tỏa truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, củng cố lòng dân, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người có công với cách mạng. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), nêu cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, tạo tình cảm gắn bó keo sơn giữa đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, trong bối cảnh 4 xã vùng cao: Lâm Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hương Phong vừa được sáp nhập thành xã A Lưới 4, các hoạt động tri ân còn mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng vùng biên vững mạnh”.
.jpg)
Từ đài tưởng niệm được sơn sửa khang trang, đến từng phần quà nghĩa tình trao tay người có công, tất cả đều là minh chứng sống động cho tinh thần “Tri ân bằng hành động thiết thực” của cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92. Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, nghĩa cử ấy càng trở nên trân quý – như một sợi dây bền chặt gắn kết lòng dân với Đảng, với bộ đội, cùng nhau giữ vững phên dậu của Tổ quốc.
HOÀNG TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận