Thứ tư, 17/04/2024 - 01:55
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thuận Hóa nói không với  vi phạm pháp luật, kỷ luật

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và hướng tới chào kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), tối ngày 26/11/2021, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Thuận Hóa nói không với vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội” .

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Các tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm.

Kết cấu chính của buổi tọa đàm là hai kíp khách mời có đầy đủ thành phần gồm lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn, cán bộ tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội và Hạ sĩ quan, chiến sĩ. Đại biểu khách mời đã đề cập đến nhiều vấn đề giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp cách làm hay, vận dụng sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cùng với đó là sự chia sẻ, trải lòng về những câu chuyện thú vị, những kỷ niệm đẹp và có cả những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ huy đơn vị… Cùng với đó, là các chương trình văn hóa văn nghệ; chiếu phóng sự và các tình huống pháp luật thông qua video ngắn, đặt câu hỏi để khán giả trả lời, mỗi đáp án đúng sẽ nhận một phần quà lưu niệm đã tạo được sự hứng khởi, sôi nổi, kích thích tư duy của cán bộ, chiến sĩ tham gia, tăng thêm tính hấp dẫn của buổi tọa đàm.

Kíp giao lưu trao đổi kinh nghiệm.
Chỉ huy Trung đoàn 3 tặng hoa và quà lưu niệm đại biểu khách mời tọa đàm.

Thông qua buổi tọa đàm cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ cả về mặt lý luận và bài học kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật. Làm cho mỗi quân nhân hiểu rõ, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, nghị định, điều lệnh quản lý bộ đội, chế tài xử lý, từ đó tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiệm trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: NGUYỄN TRỌNG PHÚ (CNCT/ Trung đoàn 3)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội