A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh:

Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 21/7/2021, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020 và mùa khô năm 2020 - 2021. Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã Hội, Hội Cựu Chiến binh và các cơ quan chức năng ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện; chủ động tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ bằng nhiều nguồn, nhiều hình thức, biện pháp huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Bô ly Khăm xay và Thủ đô Viêng Chăn làm tốt công tác dân vận; chủ động chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ. Kết quả, từ năm 2013 đến năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phân tích 2.659 liệt sĩ gửi về 13 huyện, thị xã, thành phố để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh danh sách 2.241 liệt sĩ chuyển cơ sở dữ liệu cho Bộ Quốc phòng. Cơ quan chức năng đã kết luận địa bàn, vẽ bản đồ 1.982/1.982 thôn xóm, tổ dân phố, 216/216 xã, phường, thị trấn.

Kết quả công tác tìm kiếm, quy tập từ năm 2013 đến năm 2020, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập được 135 hài cốt trong nước và ở Lào, trong đó ở Lào 120 hài cốt liệt sĩ, có 9 hài cốt có tên, quê quán, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập ở Lào từ trước đến nay là 778 hài cốt liệt sĩ. Riêng mùa khô 2020 - 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, Đội đã khảo sát 32 thông tin ở địa bàn 31 bản và tìm kiếm, cất bốc, hồi hương về nước được 11 hài cốt liệt sĩ, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021 - 2022 và những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã khen thưởng cho 5 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020; đồng thời tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2020 - 2021.

Tin, ảnh: XUÂN LIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội