A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Chủ động ứng phó với bão Noru

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhất là ứng phó với bão Noru, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động triển khai công tác ứng phó và giúp đỡ Nhân dân thu hoạch hoa màu.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển tại 22 điểm cầu khai nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các công điện của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, trong đó duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến  của mưa lũ trên địa bàn, kiểm tra, rà soát các phương án, kiện toàn lực lượng, phương tiện; điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn doanh trại, kho, trạm, trang bị, phương tiện, các hoạt động của bộ đội; Chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm bảo đảm cho bộ đội và sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân.

Ban CHQS thị xã Thái Hòa kiểm tra phương tiện tàu thuyền sẵn sàng cơ động.
 

 

Ban CHQS thị xã Thái Hòa kiểm tra, cắm biển cấm đi lại các khu vực sung yếu.

 

Sau khi Bộ CHQS tỉnh triển khai, các địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An đã chủ động kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn. Đồng chí Trung tá Bùi Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi đã chủ động kiểm tra phương tiện tàu xuồng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn tại đơn vị; phối hợp với địa phương kiểm tra tại Cầu Khe Dền (tiếp giáp giữa phường Quang Phong và xã Nghĩa Hồng) mực nước đang lên nhanh, hiện tại trên 1,5m, địa phương đã cắm biển cảnh báo; tổ chức lực lượng chốt chặn 2 bên bảo đảm an toàn và điểm có nguy cơ sạt lở cao tại khối chế biến Lâm Sản 3, thuộc phường Quang Phong… Đồng thời, chúng tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương yêu cầu các xã, phường tiếp tục theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết và tình hình địa bàn, chủ động tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác; chủ động di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập úng và sạt lở cao, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân”.

Ban CHQS huyện Thanh Chương kiểm tra các khu vực sung yếu, chuẩn bị phương án ứng phó.

 

Nhằm ứng phó kịp thời với thiên tai có thể xảy ra, Ban CHQS huyện Thanh Chương chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn và cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện triển khai làm mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức cắt tỉa cây cối, củng cố, chằng chống nhà cửa, kho tàng; chuẩn bị tàu xuồng, vật chất phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ban hành Quyết định thành lập Trung đội Cơ động thuộc Ban CHQS huyện, đồng thời giao nhiệm vụ, hiệp đồng cụ thể giữa các lực lượng trong ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn xung yếu thị sát tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống...

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 873 chuẩn bị phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

 

Với đặc thù là đơn vị Vận tải thuỷ của Quân khu để chủ động ứng phó với mọi tình huống trong mùa mưa, bão, Lữ đoàn Vận tải thuỷ 873 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) chủ động kiểm tra, khảo sát nắm chắc tình hình phương tiện, nắm tình hình địa bàn nơi có thể xảy ra ngập lụt gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão một cách chặt chẽ, nhất là các khu vực ven 2 bên bờ Sông Lam, có nhiều khả năng nước dâng cao... Trao đổi với chúng tôi, Đại uý QNCN Lê Văn Hoà, Phó Thuyền trưởng, Tàu 15-11-26, Tiểu đoàn 682, Lữ đoàn 873 cho biết: “Chúng tôi luôn quyết tâm, nỗ lực cao nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn (CHCN) rất nguy hiểm đòi hỏi mỗi quân nhân phải có tư duy độc lập, quyết đoán, thực hiện thành thạo các kỹ năng và hiệp đồng chặt chẽ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, chúng tôi đã kiểm tra, bảo quản phương tiện, trang bị kỹ thuật, chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng xử trí tốt các tình huống xảy ra”.

Cùng với chuẩn bị mọi mặt cho ứng phó với mưa lũ, các đơn vị thuộc Quân khu 4 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xuống đồng giúp đỡ Nhân dân thu hoạch hoa màu. Theo Đồng chí Trần Ngọc Qúy Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), để giảm những thiệt hại do mưa, bảo gây ra cho Nhân dân dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn Lao Bảo, Ban CHQS thị trấn đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ dân quân tư giúp bà con Nhân dân khóm Ka Túp, thu hoạch lúa, hoa màu. Dự kiến đến hết ngày hôm nay 25/9 lực lượng dân quân thị trấn, cùng các ban, ngành, đoàn thể và bà con Nhân dân sẽ hoàn thành việc thu hoạch  khoảng 7 đến 8 ha lúa.

 
Chiến sĩ dân quân Ban CHQS thị trấn Lao Bảo giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa.

 

Chị Hồ Thị Nhớ, khóm Ka Túp xúc động nói: “Lúa năm nay đã đến mùa thu hoạch, biết tin mưa bão đổ bộ vào miền Trung tôi rất lo lắng vì chồng đi xa, con lại còn nhỏ. Có các chú dân quân Ban CHQS thị trấn xuống đồng giúp đỡ thu hoạch lúa và đưa lúa về tới tận gia đình, tôi rất vui mừng”.

Để ứng phó với mùa mưa bão, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, lương thực, thực phẩm và tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống mưa bão, cứu hộ cứu nạn. Đến nay các cơ quan đơn vị đang tích cực nắm bắt tình hình địa bàn, nhất là khu vực sung yếu, tuyên truyền vận động Nhân dân không chủ quan, chủ động ứng phó, giảm thiếu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG –CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội