A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyển sinh quân sự năm 2023

Sáng ngày 16/2/2023, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên QUTW, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 87 điểm cầu tại các đơn vị, nhà trường trong toàn quân. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4. Cùng tham dự có Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cùng đại diện các cơ quan, phòng, ban Quân khu.

Năm 2022 công tác tuyển sinh quân sự đã được các cơ quan, đơn vị và nhà trường chủ động, tích cực trong tổ chức triển khai. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ tuyển đúng thời gian quy định. Các trường tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển Đại học, Cao đẳng nghiêm túc, đúng quy chế. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết chỉ đạo xử lý các sai phạm đảm bảo cho công tác tuyển sinh đạt chất lượng tốt.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp, Quân khu 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển bảo đảm đúng và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu, kết quả trúng tuyển cao hơn năm 2021 là 6,5%. Trong đó, Quân khu 4 có thí sinh trúng tuyển đứng đầu cả nước với 1.240/4680 em chiếm 1/4 số thí sinh trúng tuyển so với cả nước, đạt 26,5%; đặc biệt, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để tạo điều kiện khuyến khích các thí sinh phía Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế đăng ký xét tuyển vào các Nhà trường Quân đội, vì vậy số lượng thí sinh luôn ổn định và đồng đều trong toàn Quân khu.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị, nhà trường đã tham luận và khẳng định những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2022, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, nêu lên những giải pháp khắc phục khó khăn, phương hướng tổ chức tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2023.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị.

 

Đối với công tác tuyển sinh năm 2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường Quân đội quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp; xây dựng chương trình tuyên truyền và tư vấn trực tiếp trên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp tại các địa phương, nhà trường về chủ trương, chính sách trong tổ chức tuyển sinh quân sự vào các trường Quân đội; công tác sơ tuyển cần tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định không để xảy ra các sai sót, nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh cả về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe; tiếp tục sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đào tạo ĐH, CĐ quân sự và thực hiện đúng theo quy định bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu vùng, miền; công tác hậu kiểm thực hiện chặt chẽ theo quy trình, xử lý chính xác, kịp thời, đúng quy chế các ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc khiếu nại của thí sinh và công dân, thông báo kết quả sơ tuyển, hậu kiểm của các đơn vị, nhà trường kịp thời, cụ thể đến thí sinh.

Tin, ảnh: Hải Hoàng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội