Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4): Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9/1974, theo Quyết định của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 (nay là Lữ đoàn Thông tin 80) được thành lập tại Bản Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tiền thân của Lữ đoàn là các lực lượng thông tin liên lạc Chiến khu 4 trong kháng chiến chống Pháp, phát triển thành các Tiểu đoàn 26, 16 và 36 trong kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, ngày 18/9 trở thành mốc son lịch sử, nhắc nhở các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang mà Quân đội và Nhân dân giao phó.

Tự hào truyền thống

Trải qua 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Thông tin 80 gắn liền với nhiều sự kiện hào hùng của lịch sử dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu đất nước; thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp Nhân dân và Quân đội hai nước bạn Campuchia, Lào chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.

Đầu năm 1975, chiến trường Khu 4 sôi động, khẩn trương với khí thế “Tất cả vì miền Nam đánh to, thắng lớn, giành thắng lợi quyết định”, theo Nghị quyết Quân khu ủy 4, Trung đoàn tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 665 chiến sĩ mới để bổ sung cho Sư đoàn 316 chuẩn bị mở màn chiến dịch “Sấm sét Tây Nguyên”. Sau một tháng huấn luyện, 373 cán bộ, chiến sĩ vinh dự lên đường chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 316, góp phần vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đại tá Hoàng Đình Thắng, Lữ đoàn trưởng kiểm tra công tác bảo đảm TTLL, truyền hình phục vụ diễn tập Sư đoàn 324, năm 2025.

 

Tiễn cán bộ, chiến sĩ lên đường chiến đấu, Trung đoàn 80 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Các trạm, đường dây, tổng đài tăng tốc củng cố tuyến đường dây trần xuyên Nam - Bắc, Đông - Tây Quân khu. Trong phòng máy, trên từng tuyến đường dây, cán bộ, chiến sĩ luân phiên canh trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thông suốt.

Ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong niềm vui toàn thắng có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trưởng thành từ Trung đoàn 80 đã trực tiếp tham gia chiến đấu.

Tiếng súng kháng chiến vừa ngừng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn lại bước vào một “cuộc chiến” mới: cùng Nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, đồng thời huấn luyện, sẵn sàng bảo vệ hòa bình và biên cương Tổ quốc.

Phát huy truyền thống huấn luyện, chiến đấu từ thời kỳ chống Mỹ, những người lính thông tin tiếp tục khẳng định mình không chỉ là “Đội quân chiến đấu giỏi” mà còn là “Đội quân công tác tốt”. Cán bộ, chiến sĩ năng động trong lao động, sản xuất, từ sản xuất “quanh bếp, quanh doanh trại”, khai hoang, phục hóa, xây dựng hậu cứ đến trồng rừng, làm đường điện phục vụ xây dựng tuyến đường sắt Minh Cầm - Tiên An và hệ thống truyền thanh thôn, xã, bước đầu mang lại hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong khi cùng Nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục đất nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ tại mặt trận Tây Nam và mặt trận phía Bắc bảo vệ biên giới. Cũng trong giai đoạn này, hình ảnh những người lính Trung đoàn Thông tin 80 vật lộn giữa bão lũ, kiên trì bám đài, bám máy để bảo đảm thông tin liên lạc, đồng thời cùng Nhân dân cứu người, cứu tài sản đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con huyện Nam Đàn.

Phân đội thông tin cơ động huấn luyện, sẵn sàng bảo đảm TTLL, truyền hình trong mọi tình huống.

 

Từ những năm 1990, trước yêu cầu xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, Đảng ủy Trung đoàn xác định xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nhiều công trình thông tin quân sự, dân sự có sự đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 80.

Hưởng ứng các phong trào “Vào ca trực là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu”, “Đường dây thanh niên tự quản” và các cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đài, trạm thi đua bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng khí tài và hiệu quả bảo đảm TTLL.

Những năm đầu của thời kỳ đất nước đổi mới, Trung đoàn đã tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu của lực lượng vũ trang quân khu trong các phong trào thi đua quyết thắng, trong hội thi hội thao, đã gặt hái được nhiều thành tích cấp Quân khu cấp toàn quân.

Ngày 22/5/2013, một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển của đơn vị đó là Trung đoàn Thông tin 80 được tổ chức lại thành Lữ đoàn Thông tin 80. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên chặng đường xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Với bề dày chiến công và thành tích xuất sắc tạo dựng được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Thông Tin 80 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tiêu biểu như: Đại đội 3 Dây trần đường dài và Đại đội 5 Xây dựng đường dây trần được Hội đồng Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Năm 2012, Tiểu đoàn 813 (tiền thân của Tiểu đoàn Thông tin 3) được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ”; năm 2005, Lữ đoàn vinh dự được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới”; cùng với nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 học tập, nghiên cứu khí tài trang bị mới.

 

Viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới

Thực hiện chủ trương xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, Lữ đoàn Thông tin 80 được đầu tư nhiều trang bị, khí tài hiện đại. Để làm chủ và khai thác hiệu quả trang bị mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tổ chức quán triệt, thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045”. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, với mục tiêu “Giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao”.

Lữ đoàn chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Phương thức tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống TTLL được đổi mới theo hướng tập trung, kết hợp phân cấp khai thác, bảo đảm kỹ thuật theo địa bàn, khu vực tác chiến.

Cùng với đó, Lữ đoàn lựa chọn cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực tham gia chuyển giao công nghệ, tập huấn do cấp trên tổ chức. Những kiến thức mới được cập nhật, biên soạn thành tài liệu, giáo trình huấn luyện thống nhất. Các tổ giáo viên chuyên trách được thành lập, làm nòng cốt để huấn luyện, bồi dưỡng tại chỗ, tiến tới đồng hóa nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật toàn đơn vị. Chú trọng huấn luyện chuyên sâu, để mỗi quân nhân vừa giỏi chuyên môn, vừa có khả năng đảm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí chuyên môn khác. Phân đội thông tin cơ động được huấn luyện với nhiều quy mô, trong điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, qua đó nâng cao khả năng bảo đảm TTLL, truyền hình; khả năng cơ động dài ngày, hoạt động trong điều kiện bị cô lập tại vùng sâu, vùng xa do thiên tai.

Bảo đảm TTLL, truyền hình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình, năm 2023.

 

Trong hành trình ấy, hình ảnh ba cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn: Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 và Đại úy QNCN Đinh Văn Trung, Đài trưởng thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 đã anh dũng hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTLL phục vụ đoàn công tác Quân khu và tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền năm 2020. Sự hy sinh của các anh là tấm gương để thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau khắc ghi, tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

Bước vào “Kỷ nguyên số”, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” thời gian qua, Lữ đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng sát thực tiễn, phong trào thi đua đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể phòng trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chủ động học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ huy, điều hành thông qua việc triển khai, vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin liên lạc, giao ban truyền hình trực tuyến; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, số hóa công văn, tài liệu; hệ thống thư điện tử, định danh điện tử quân sự; ứng dụng phần mềm quản lý vật tư, trang bị… Hiện nay, Lữ đoàn đã triển khai và khai thác hơn 100km cáp quang kết nối mạng truyền dẫn quân sự, phục vụ công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 bảo đảm TTLL phục vụ diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn chung 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, năm 2025.

 

Cùng với đó, các phân đội bảo đảm TTLL, truyền hình cơ động được huấn luyện bài bản, bám sát tiêu chí tinh nhuệ, đa năng. Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn ngày càng trưởng thành, làm chủ công nghệ mới, hiện đại, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, bất kể thời gian, thời tiết hay địa bàn tác chiến.

Phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 80 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình thường xuyên và cơ động luôn được thực hiện kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Những thành tích đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới” và truyền thống vẻ vang “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo” của Lữ đoàn Thông tin 80.

Đại tá TRẦN HOÀI NAM

Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80


Các tin khác

Tin đọc nhiều