A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 335 phát động đợt thi đua cao điểm

Sáng ngày 13/10/2021, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4 (16/11/1961-16/11/2021) với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Hậu cần trên quê hương Khu 4 anh hùng”

Thiếu tá Đặng Thái Sơn, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 phát động đợt thi đua cao điểm.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 tham gia phát động thi đua cao điểm.

 

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi mặt công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4; 76 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4; 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Theo đó, thời gian đợt thi đua từ ngày 16/10 đến ngày 16/11/2021 với các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu như:

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ về lịch sử, ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, Quân đội, Quân khu và đơn vị, nhất là kỷ niệm 60 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành của ngành Hậu cần Quân khu 4.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó tập trung bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội; bảo đảm quân số khỏe đạt 98,5% trở lên.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 335 chứng nhận giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị.

 

Tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2021 cho các đối tượng, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện. Duy trì nghiêm túc lực lượng, phương tiện SSCĐ, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Bảo đảm đầy đủ, chất lượng tốt các loại phượng tiện, vật chất hậu cần cho huấn luyện, SSCĐ, kịp thời bổ sung, sửa chữa thay thế, duy trì tình trạng kỹ thuật của các phương tiện, duy trì nghiêm túc và có chất lượng ngày kỹ thuật.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành chất lượng các công trình tham gia thi tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 4, phấn đấu đạt giải cao; đẩy mạnh xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tin, ảnh: CẦM THÌN


Tác giả: CẦM THÌN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội