A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng Sư đoàn 968.

Ngày 18/7/2024, Sư đoàn 968 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 – 2024, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; đại biểu các Cơ quan Quân khu; UBMTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công An tỉnh Quảng Trị và hơn 200 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào TĐQT của Sư đoàn giai đoạn 2019 – 2024 dự Đại hội. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sư đoàn; Đại tá Lê Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sư đoàn tham gia Đoàn Chủ tịch, điều hành Đại hội.

Các đại biểu dự dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ của Sư đoàn trước khi bước vào Đại hội.

 

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Sư đoàn thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu, sự phối hợp tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn đóng quân; cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Hội đồng TĐKT Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dự Đại hội.

 

Nổi bật, là phong trào thi đua của Sư đoàn đã hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng động cơ trách nhiệm, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều cách làm sáng tạo, như quy định “Nêu gương của Cán bộ, đảng viên”, mô hình “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi”..., tổ chức tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn…vv... từ đó cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn khai mạc Đại hội.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.

 

Phong trào thi đua quyết thắng là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có nền nếp chế độ trực SSCĐ; thường xuyên chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án SSCĐ, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát đối tượng và địa hình tác chiến; Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, sáng kiến, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Tiến hành huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian cho các đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và tổ chức hội thi, hội thao tạo không khí thi đua sôi nổi trong huấn luyện

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Tổ chức tốt diễn tập các cấp và tham gia diễn tập KVPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và T.T Huế đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật. Tiến hành phúc tra, sắp xếp dự bị động viên trên địa bàn 02 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng huấn luyện Dự bị động viên ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, Sư đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, do đó nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường ở mức thấp nhất, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị ngày càng VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

 

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thực sự là động lực tinh thần cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua tăng gia sản xuất giỏi, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bảo đảm đủ 100% nhu cầu rau xanh, 100% nhu cầu thịt lợn và thịt gia cầm, 60% nhu cầu góp phần nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Các mô hình mới về tăng gia sản xuất được triển khai có hiệu quả, như: Nuôi lợn sinh sản, Lò ấp trứng vịt lộn, chiết xuất tinh dầu tràm... Sư đoàn thực sự trở thành điểm sáng về hậu cần để các đơn vị trong toàn Quân khu tham quan, học tập.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến, mô hình học cụ... tại Đại hội.

 

Phong trào thi đua đã hướng vào triển khai thực hiện CVĐ “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa công tác kỹ thuật đi vào nền nếp; thường xuyên bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, có nhiều sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ đã được áp dụng vào thực tế huấn luyện mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu tham quan kết quả, thành tích đạt được của Sư đoàn trong phong trào TĐQT...

 

     Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” phong trào thi đua trong công tác vận động quần chúng đã động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã kết nghĩa với thôn, xóm, trường học, xã, phường, thị trấn,... trên địa bàn. Hằng năm, Sư đoàn cơ động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức có hiệu quả mô hình “Chia nắng trên thao trường”, “Ngày Thứ bảy, Chủ nhật vì dân”. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền hỗ trợ xây dựng xây dựng và bàn giao 05 nhà tình nghĩa, 05 nhà đồng đội và 04 “Ngôi nhà 100 đồng” cho các gia đình chính sách đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được tiến hành có hiệu quả, đã tìm kiếm cất bốc được 128 liệt sỹ về an táng ở các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

Đại biểu chỉ huy Trung đoàn 19 phát biểu tham luận tại Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Cùng với đó, nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng cũng Sư đoàn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, như tổ chức tốt các hoạt động gặp mặt thường niên, thăm hỏi, động viên, tham quan mô hình, kinh nghiệm công tác, giúp Sư đoàn 4 QĐND Lào bồi dưỡng phương pháp huấn luyện thể lực; huấn luyện trinh sát; tặng vật tư và hỗ trợ một số thiết bị y tế cho Bạn công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 120 triệu đồng. Qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết quốc tế, trong sáng, thuỷ chung, chí nghĩa, chí tình” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

     Trong công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, Đảng ủy Sư đoàn đã ra Nghị quyết lãnh đạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, lộ trình trong từng năm và cả giai đoạn; đồng thời lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để xây dựng và nhân rộng thành điển hình tiến tiến toàn diện và trên từng mặt công tác.

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng; hướng vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... Từ năm 2019 – 2024, toàn Sư đoàn đã 1.286 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích trong phong trào TĐQT. Năm 2023, Sư đoàn 968 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương BVTQ hạng Nhì.  Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng điều hành Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị và những kết quả toàn diện mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019 – 2024.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng lên một bước mới, tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua. Đột phá đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Sư đoàn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động và xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, đưa thi đua trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên của mọi cán bộ, chiến sĩ để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Chính Triều, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn điều hành Đại hội.

 

Phong trào thi đua phải hướng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến thực sự vững chắc; không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phải gắn công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương, nhất là  phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Cấp uỷ, chỉ huy, Hội đồng (Tổ) TĐKT các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tập trung xây dựng các điển hình, nhân tố mới; cả điển hình toàn diện và từng mặt, thông qua đó, để nhân rộng những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bài học bổ ích, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc. Góp phần tô thắm thêm truyền thống “Kiên trì, bền bỉ - Dũng cảm, ngoan cường - Bạn tin, dân mến - Đã đánh là thắng” của Sư đoàn 968 Anh hùng.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen cho Sư đoàn 968.

Chỉ huy Sư đoàn 968 trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Sư đoàn 968 và Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Lê Chiến Thắng, Sư đoàn trưởng vì đã có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 của tỉnh Quảng Trị. Hội đồng Thi đua khen thưởng Sư đoàn tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024 của Sư đoàn.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội