Trường Quân sự Quân khu và Lữ đoàn Công binh 414 kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới
Thực hiện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, Trường Quân sự Quân khu và Lữ đoàn Công binh 414 đã tiến hành tổ chức kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới. Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng bắn); đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích.
* Ngày 01/6/2021, Trường Quân sự Quân khu 4 tổ chức kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021. Đại tá Dương Công Thuân, Chính ủy; Thượng tá Trần Văn Thông, Phó Chính ủy và Đại tá Nguyễn Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường dự, chỉ đạo, theo dõi buổi kiểm tra.
Trước khi bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ”, Nhà trường đã chỉ đạo Tiểu đoàn 5 huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác quán triệt, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật, chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn. Cán bộ các cấp thường xuyên bám thao trường, kịp thời động viên, rút kinh nghiệm cho bộ đội sau mỗi đợt kiểm tra; đặc biệt, hội viên Hội Phụ nữ Nhà trường đã giành sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ; mang từng đĩa trái cây và ly nước mát ra tận thao trường "tiếp sức" cho bộ đội; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ; qua đó, giúp chiến sĩ mới có tâm lý, bản lĩnh, yếu lĩnh động tác tốt, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
Đợt kiểm tra "3 tiếng nổ" bắt đầu từ ngày 31/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 04/6/2021, nhằm đánh giá đúng thực chất công tác tổ chức và phương pháp huấn luyện của cán bộ các cấp; trình độ, năng lực, khả năng sử dụng vũ khí, lựu đạn và thuốc nổ; vận dụng chiến thuật trên thao trường của các chiến sĩ, làm cơ sở rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thời gian tới (HOÀNG THÁI).
* Đến ngày 01/6/2021, Lữ đoàn Công Binh 414 đã hoàn thành kiểm tra kết thúc “3 tiếng nổ” cho 270 chiến sĩ mới.
Quá trình kiểm tra, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị nhất là về thao trường và vật chất, trang bị. Thực hành bắn, ném lựu nạn và đánh thuốc nổ sát với điều kiện, giáo án huấn luyện. Công tác chỉ huy, điều hành nhịp nhàng; các chiến sĩ mới nắm chắc lý thuyết, vận dụng tốt kỹ, chiến thuật; kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra.
Đội ngũ cán bộ các cấp đã làm tốt công tác động viên tư tưởng; tiếp thêm tinh thần, động lực để chiến sĩ mới bình tĩnh, tự tin, hoàn thành các nội dung kiểm tra với kết quả cao; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả cụ thể: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 đơn vị đạt Khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đơn vị đạt Giỏi (TRẦN SÂM).
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận