Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:55
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 41 thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An; Ban CHQS huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Viện đã tuyên truyền, giáo dục các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019; các tội xâm phạm sở hữu quy định tại chương XVI, Bộ luật Hình sự năm 2015; một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020. Báo cáo viên đã đi sâu nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật; mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật của Đảng và Nhà nước; bố cục và các nội dung chính của Luật.

Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội.

Thông qua việc tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết về pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; từ đó hình thành nên lối sống lành mạnh, ý thức tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu chính quy, kỷ luật, kỷ cương; làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội