Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:32
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương làm việc tại Đảng ủy Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần Quân khu 4

Tiếp tục chuyến công tác tại Quân khu 4, chiều ngày 2/11/2021, Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Trần Văn Vương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Tổ trưởng trưởng Tổ công tác đã làm việc với Đảng ủy Bộ Tham mưu và Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4. Làm việc với Tổ công tác có Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4.

 

 

Tổ công tác làm việc với Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4

 

          Làm việc với Đảng ủy Bộ Tham mưu và Đảng ủy Cục Hậu cần, Tổ công tác đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng bàn hành quy chế của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến các nội dung trên của 2 Đảng ủy.

Đại tá Lê Văn Vỹ phát biểu tại buổi làm việc

 

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng bàn hành quy chế của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy Bộ Tham mưu nhấn mạnh: Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và hướng dẫn của Cục Chính trị; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và đối tượng từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 – 2025; sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo đúng Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các thành viên Tổ công tác kiểm tra hệ thống tài liệu, hồ sơ liên quan của Đảng ủy Bộ Tham mưu.

 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được coi trọng, từ tháng 7/2020 – 11/2021, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra được 18 tổ chức đảng, 481 lượt đảng viên (trong đó có 84 đảng viên là cấp ủy viên các cấp), riêng Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu kiểm tra 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên là cấp ủy viên. Giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức đảng, 109 đảng viên. Qua đó đã làm chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng; góp phần xây dựng đảng bộ Bộ Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác làm việc với Đảng ủy Cục Hậu cần.

 

Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng, kết quả chấm bài viết thu hoạch 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá, giỏi; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; thông qua học tập nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vương Kim Hải phát biểu tại buổi làm việc.

 

Đối với việc xây dựng và ban hành quy chế, ngay sau Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020 – 2025, hệ thống quy chế được ban hành đầy đủ, hàng năm sửa đổi, bổ sung phù hợp với nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong thường vụ, đảng ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Sỹ Đạm, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục Hậu cần báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng bàn hành quy chế của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của Đảng ủy Cục Hậu cần.

 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng năm 2020, 2021 được đảng ủy, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 38 tổ chức đảng, 368 đảng viên; giám sát chuyên đề 9 tổ chức; UBKT Đảng ủy Cục và UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 10 chi bộ, giám sát 8 chi bộ và 16 cấp ủy viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa các vi phạm, tệ nạn, tiêu cực xã hội, tác động của mặt trái cơ chế thị trường xâm nhập vào đơn vị, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Theo chương trình, Tổ công tác sẽ làm việc với Đảng ủy Sư đoàn 324 và Lữ đoàn Công binh 414.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội