A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Quan tâm, chăm lo vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới.

Ngày 04/7/2023, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân khu giai đoạn 2021 – 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban VSTBCPN Quân khu chủ trì Hội nghị.

Thượng tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Ban VSTBCPN Quân khu; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy, Trưởng ban VSTBCPN Cục Hậu cần và các đồng chí thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Quân khu dự Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị và 164 đồng chí thành viên Ban VSTBCPN và Cán bộ hội Phụ nữ tại 8 điểm cầu Bộ CHQS 6 tỉnh, Sư đoàn 324 và Trường Quân sự Quân khu.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Giai đoạn 2021-2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu mà trực tiếp là Cục Chính trị; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; sự chủ động, tích cực của Ban VSTBCPN các cấp, công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân khu giai đoạn 2021 - 2023 được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy, Trưởng Ban VSTBCPN Quân khu chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu dự Hội nghị.

 

Nổi bật, là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Tỷ lệ cán bộ nữ hiện nay đạt 0,91% so với tổng số cán bộ đang công tác (đạt chỉ tiêu Kế hoạch hành động); tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 1,17% (cao hơn 0,17% so với chỉ tiêu ở ngưỡng cao được xác định tại Kế hoạch hành động). Tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 9,15%  so với tổng số đảng viên mới được kết nạp (cao hơn 1,15% so với chỉ tiêu ở ngưỡng cao được xác định tại Kế hoạch hành động). 100% lao động nữ được sắp xếp, bố trí việc làm ổn định theo đúng chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với năng lực, chuyên môn, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Thượng tá Bùi Thế Kỷ, Trưởng phòng Công tác quần chúng Quân khu trình bày Báo cáo Hội nghị.
Đại biểu Ban Phụ nữ Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Từ năm 2021 - 6/2023, hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại các Hội PNCS đã được duy trì và phát triển. Đa số phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia thực hành tiết kiệm; 115 tổ, nhóm tiết kiệm, hùn vốn tiếp tục hoạt động hiệu quả. Số tiền tiết kiệm tại các Hội Phụ nữ cơ sở đến nay đã huy động được trên 870 triệu đồng, cho 65 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn vốn 1,9 tỷ đồng do Bộ Quốc phòng hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình được quản lý, sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ đầu tư làm kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống.

Từ năm 2021 - 6/2023, Hội phụ nữ cơ sở tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, quyên góp, trích quỹ Hội tặng quà hội viên phụ nữ với số tiền 530 triệu đồng; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các điểm trường vùng sâu, vùng xa 2.560 suất quà, trị giá trên 760 triệu đồng.

Công tác gia đình được triển khai thực hiện có hiệu quả; đại đa số gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động trong Quân khu có sự bình đẳng, hỗ trợ giữa các thành viên trong tham gia công việc gia đình; trong đó 99,6% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (tăng 0,1% so với đầu kỳ thực hiện Kế hoạch hành động).

Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Từ năm 2021 đến nay Quân khu đã tặng quà cho 348 cháu mắc bệnh hiểm nghèo, phẫu thuật lớn, dị tật bẩm sinh, con liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 390 triệu; tặng 190 suất quà cho các gia đình quân nhân tiêu biểu, phụ nữ khó khăn với tổng số tiền trên 95 triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng phối hợp tổ chức tuyên dương, tặng quà cho 19.327 cháu là con của cán bộ, QNCN, CNVQP của cơ quan, đơn vị trong Quân khu nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6); Tết Trung thu; tặng quà cho trên 2.050 lượt các cháu khuyết tật và nhiễm chất độc da cam, bệnh điều trị dài ngày, gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh 6 tỉnh với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu duy trì Hội nghị thảo luận.
Đại biểu Tổng Công ty Hợp tác kinh tế phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”. 100% hội viên phụ nữ trong Quân khu được tham gia BHXH và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 100% nữ quân nhân được khám sức khỏe định kỳ và tăng tỷ lệ khám các bệnh chuyên khoa liên quan đến giới. 100% phụ nữ có thai được khám thai theo định kỳ và quản lý thai sản, không có trường hợp tai biến sản khoa, tử vong của mẹ liên quan đến thai sản.

 

Đại biểu Lữ đoàn Phòng không 283 phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Trong giáo dục, đào tạo, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chú trọng đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Trong giai đoạn 2021 - 2023, có 3 nữ quân nhân đạt “Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân”; 2 nữ quân nhân đạt Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”. 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy, Trưởng Ban VSTBCPN Quân khu kết luận Hội nghị.

 

Cùng với đó, Ban VSTBCPN Quân khu thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Ban VSTBCPN các cấp trong Quân khu tăng cường các hoạt động truyền thông, nói chuyện chuyên đề về Gia đình, Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ... hướng sự tác động đến mọi đối tượng, nhất là cấp ủy, chỉ huy và nam quân nhân nhằm không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp và mọi thành viên đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong giai đoạn 2021- 5/2023, Báo - Truyền hình Quân khu đã có 350 tin, 136 bài, 320 ảnh và 22 phóng sự truyền hình về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, về phòng, chống bạo lực gia đình; tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của địa phương, trang facebook của Phụ Nữ Quân Khu 4 và các trang tin của đơn vị, đã có trên 1.500 tin, bài trên các trang mạng; có trên 90% quân số mỗi cơ quan, đơn vị được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

Những kết quả đó đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm tồn tại, qua đó, xác định phương hương, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới trong LLVT Quân khu thời gian tới.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội